Quy định trên được ban hành từ ngày 27/8, tuy nhiên sẽ được công bố chính thức vào ngày 30/8 và cả sáu quốc gia trong danh sách hiện đều ghi nhận số ca mắc COVID-19 đang tăng cao.
Đức công bố nước này cùng với Pháp, Italy và Hà Lan đã ký hợp đồng đầu tiên với công ty dược phẩm AstraZeneca, nhằm cung cấp ít nhất 300 triệu liều vắc-xin ngừa virus SARS-CoV-2 cho EU.
Đã tới lúc phải tập hợp sức mạnh để chấm dứt dịch bệnh này và "điều mấu chốt là toàn bộ cộng đồng quốc tế cần tập trung cho nỗ lực chuẩn bị và chiến đấu dịch bệnh với tinh thần đoàn kết quốc tế."
23 giờ (giờ GMT) ngày 31/1, nước Anh chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), chấm dứt 47 năm là thành viên của khối thương mại khu vực lớn nhất hành tinh này.
Xu hướng người di cư tới Anh ngày càng giảm mạnh, nhất là sau cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch Brexit diễn ra tháng 6/2016 với phần thắng (52%) thuộc về bên nói "có" với kế hoạch ra khỏi EU.
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU cho rằng, khả năng EU và Anh vẫn có thể đạt thỏa thuận "chia tay" trước Hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới là rất khó nhưng "vẫn có thể xảy ra."
Theo số liệu Chính phủ Anh công bố ngày 30/5, chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm, Anh đã nhận được 750.000 đơn xin cư trú lâu dài tại nước này của các công dân Liên minh châu Âu (EU).
Các nghị sỹ ủng hộ Brexit "cứng" gia tăng sức ép, thể hiện sự bất mãn đối với thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May, cho thấy khả năng thành công của cuộc bỏ phiếu lần 3 tại hạ viện không mấy hy vọng.
Nếu Brexit không thỏa thuận, quyền lợi của các công dân EEA EFTA (gồm 3 nước Iceland, Liechtenstein, Na Uy) sinh sống tại Anh cũng như những công dân Anh sống ở các nước trên vẫn được đảm bảo.
Anh sẽ nhanh chóng áp dụng quy chế thị thực (visa) đối với công dân các nước thuộc EU dự định lưu trú tại Anh hơn 3 tháng trong trường hợp London và Brussels không đạt được thỏa thuận.
Hệ thống đăng ký mới này áp dụng cho tất cả các công dân EU, những người có hộ chiếu hợp lệ, và thành viên gia đình của những người không phải là công dân EU đang có thẻ cư trú hợp pháp tại Anh.
Ngày 21/1, chính phủ Anh đã cho ra mắt một ứng dụng trên điện thoại nhằm cho phép các công dân Liên minh châu Âu (EU) có thể đăng ký ở lại “sứ xở Sương mù” sau Brexit.
Trong thư gửi các nhà lãnh đạo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã đề nghị lãnh đạo 27 nước EU chấp thuận kết quả của những cuộc đàm phán về Brexit.
Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh, số người lao động đến từ các nước Liên minh châu Âu (EU) nghỉ việc ở Anh, còn gọi là Brexodus, đã tăng lên mức kỷ lục trong hơn 2 thập kỷ qua.
Công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ không được hưởng chế độ ưu tiên khi làm việc tại Anh so với công dân các nước khác sau khi Anh rời khỏi EU-Brexit.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/5 khởi động chương trình khảo sát trên mạng kêu gọi 500 triệu công dân Liên minh châu Âu (EU) cho ý kiến về tương lai của khối này.