Việc kiểm soát các điểm dân cư có tầm quan trọng chiến lược là Krasnogorovka, Grigorovka, Galitsynovka và Vodyanoye sẽ tạo tiền đề cho quân đội Nga tiếp tục tiến quân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Nga có thể hủy bỏ quyết định công nhận giấy tờ của hai Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) tự xưng ở miền Đông Ukraine nếu Kiev thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định Moskva hết sức hoan nghênh những giải pháp và phương thức nhằm làm giảm căng thẳng và khuyến khích Kiev thực hiện đầy đủ các Thỏa thuận Minsk.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine Eduard Basurin cho biết quân đội Ukraine đã bắn phá hơn 1.600 lần vào các khu dân cư của DPR trong 24 giờ qua.
Người phát ngôn quân đội Ukraine tuyên bố các lực lượng ủng hộ Kiev tham gia tác chiến tại vùng Donbass có quyền khai hỏa đáp trả nếu các cứ điểm của họ bị lực lượng tự vệ Donbass tấn công.
Ngày 26/7, lực lượng biên phòng Ukraine thông báo đã bắt giữ một sỹ quan Nga, người đang lái một xe tải chở các loại vũ khí, trong đó có đạn súng chống tăng, ở gần thành phố Donetsk.
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk kêu gọi Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp buộc chính quyền Ukraine phải chấm dứt thái độ phớt lờ thỏa thuận Minsk và trở lại với tiến trình hòa bình.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất tăng quy mô quân quân đội nước này lên 250.000 người theo dự thảo một đạo luật được trình lên Quốc hội ngày 2/3.
Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ngày 2/3 cho biết các cửa hàng và chợ của khu vực này đang xuất hiện tình trạng đầu cơ thực phẩm do khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm từ Ukraine.
Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine tuyên bố đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến dưới sự kiểm soát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Các trang mạng, trích số liệu của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đã công bố tổn thất của quân đội Ukraine trong các cuộc giao tranh với phe ly khai tại Debaltsevo và các chiến trường khác.
Theo Ria-Novosti, dân quân ly khai và lực lượng an ninh Ukraine ngày 22/2 vẫn thông báo về cuộc đụng độ đã vài ngày qua tại làng Shirokino, gần Mariupol.
Lực lượng đòi độc lập yêu cầu ban lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine ngừng ngay các quyết định tiến hành cái gọi là "chiến dịch chống khủng bố" tại miền Đông. "
Các chỉ huy hàng đầu của lực lượng vũ trang Ukraine đã chấp thuận đề xuất thiết lập một hành lang nhân đạo tại trị trấn Debaltsevo và khẳng định sẵn sàng ngừng bắn kể từ sáng 6/2.
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết ngày 24/1, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Mariupol.
Đại diện toàn quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tại các cuộc đàm phán ở Minsk, ông Denis Pushilin tối 14/1 cho biết lực lượng Ukraine đã bắt đầu rút binh sỹ khỏi sân bay Donetsk.