Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước Thái Bình Dương, trong đó có Palau; mong muốn thúc đẩy quan hệ với Palau đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Tổng Giám đốc UNESCO Andrey Azoulay đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách thành viên Ủy ban Di sản Thế giới; khẳng định với vai trò, vị thế ngày càng cao, tiếng nói của Việt Nam với UNESCO.
Sáng 9/6/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên khai mạc Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp.
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản là ngôi trường thứ 2 tại Cần Thơ (sau Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng) được gắn biển hiệu “Label FrancÉducation” của Bộ Ngoại giao và châu Âu, Cộng hòa Pháp.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, toàn diện, đạt được nhiều kết quả thực chất, làm sâu sắc và đưa quan hệ với Mông Cổ, Ireland, Pháp đi vào chiều sâu.
Tính đến tháng 10/2024, Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với 8 quốc gia gồm Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Pháp.
Trong “Đêm Văn hoá Bắc Ninh-Kinh Bắc” diễn ra tại Paris, các đại biểu được đắm mình trong những làn điệu dân ca quan họ sâu lắng và chứng kiến nghệ thuật làm tranh Đông Hồ độc đáo của tỉnh Bắc Ninh.
Sáng 5/11 (theo giờ địa phương), nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc tại Viện Pasteur Paris.
Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp, sáng 4/11/2021 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Thủ đô Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.
Một số hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp.
Sáng 27/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Maroc và Cộng hòa Pháp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Maroc, thăm chính thức Cộng hòa Pháp, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu.
Tổng thống Pháp cho biết sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của người dân vùng này yêu cầu được hưởng quyền tự trị lớn hơn nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của nền Cộng hòa Pháp.
Thanh tra Chính phủ và Cơ quan Phòng chống tham nhũng Cộng hòa Pháp đã trao đổi nhiều thông tin hữu ích, giúp hai cơ quan có thể tham khảo kinh nghiệm, vận dụng vào công tác thực tiễn của mỗi bên.
Nền cộng hòa thứ 5 của Pháp đã bắt đầu nắm quyền từ năm 1958, đặt Tổng thống tại vị trí trung tâm quyền lực hành pháp nhằm chấm dứt sự bất ổn của chế độ nghị viện trước đó, từng làm chính phủ tê liệt.
Chủ tịch nước và Tổng thống Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác trang thiết bị, thăm viếng tàu quân sự, hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Tối 21/3, đoàn Quốc hội Pháp do Chủ tịch Quốc hội Claude Bartolone dẫn đầu, rời TP.HCM kết thúc tốt đẹp thăm chính thức Việt Nam theo mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.