Cuba bắt đầu thử nghiệm dịch vụ 4G trên mạng điện thoại di động từ cuối năm 2018 và hiện đang tăng cường phủ sóng 4G ở những địa điểm mà hiện mới chỉ có dịch vụ 2G hoặc 3G.
Huawei đang nỗ lực đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, cụ thể là chuyển hướng sang lĩnh vực ôtô thông minh và phần mềm, sau khi Mỹ siết chặt lệnh cấm mua thiết bị viễn thông của các công ty Trung Quốc.
Kể từ 1/7/2021, Việt Nam sẽ dừng nhập khẩu điện thoại 2G, 3G, thay vào đó, điện thoại sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải tích hợp công nghệ công nghệ 4G (gọi là E-UTRA).
Tòa án bang Texas cho biết công ty PanOptis đã nhiều lần thương lượng với Apple nhằm đạt được một thỏa thuận cấp phép "công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử" đối với các sáng chế của PanOptis.
Viettel kiến nghị nhà chức trách cho phép doanh nghiệp sử dụng có trả phí băng tần 2,6GHz để phục vụ cho 4G trong khi chờ đợi hướng dẫn Luật đấu giá tài sản công.
Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, khi đầu tư ra nước ngoài 10 năm trước, người Viettel chưa biết nhiều thứ và điều này ẩn chứa trong đó sức mạnh rất lớn.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ký giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 4G cho MobiFone.
Người Hàn Quốc bắt smartphone phải phục vụ tối đa cho nhu cầu của mình, thay vì cách nói con người là nô lệ của chiếc điện thoại như định kiến bấy lâu nay.
Theo nhiều chuyên gia, với hạ tầng công nghệ, chính sách thuận lợi và đặc biệt là tình hình thiết bị đầu cuối rẻ, Việt Nam có thể triển khai thành công công nghệ 4G trong năm 2015.
Lãnh đạo Qualcomm Đông Dương cho rằng, kể cả khi Việt Nam có 4G thì 3G vẫn sẽ tồn tại song song một thời gian rất dài nữa, do đó các doanh nghiệp cần tập trung đầu tư vào cả 2 công nghệ này.