Công nghệ vạch cầu môn ra mắt ở Club World Cup

Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận một mốc đáng nhớ trong ngày 6/12 khi công nghệ vạch cầu môn ra mắt ở trận mở màn Club World Cup.
Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận một mốc đáng nhớ trong ngày 6/12 khi công nghệ vạch cầu môn được chính thức ra mắt tại trận mở màn giải Vô địch Thế giới các câu lạc bộ (Club World Cup), tổ chức ở Nhật Bản. Nhà vô địch J-League Sanfrecce Hiroshima đánh bại đại diện châu Đại dương Auckland City 1-0 để đoạt vé đá tứ kết với câu lạc bộ 7 lần vô địch châu Phi là Al Ahly của Ai Cập. So với "chủ nhà" Sanfrecce Hiroshima, đội bóng Auckland City đến từ New Zealand quá yếu với nhiều cầu thủ bán chuyên nghiệp như một luật sư và một...thợ sửa ống nước. Nhưng cũng phải đến phút 66, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Sanfrecce Hiroshima mới có được bàn thắng duy nhất và cú sút xa của tiền vệ Toshihiro Aoyama lại đưa bóng vào lưới Auckland City quá rõ ràng, không cần đến công nghệ vạch vôi mới trình làng. Sau nhiều tranh cãi, FIFA đã quyết định lấy giải Club World Cup năm nay để chính thức thử nghiệm hai công nghệ vạch vôi cầu môn là GoalRef (dùng từ xác định bóng đã lăn qua vạch hay chưa) và Hawk-Eye (Mắt diều hâu, dùng các camera xác định). GoalRef được sử dụng ở trận mở màn vừa qua còn ở trận tứ kết giữa Sanfrecce Hiroshima và Al Ahly cuối tuần này, đến lượt Hawk-Eye ra mắt. Từ lâu, không ít người hâm mộ đã kêu gọi cần áp dụng công nghệ vào công tác trọng tài của các trận đấu để tránh những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, cũng lại có quan điểm rằng các sai lầm mang tính chất con người đó tạo nên một phần hấp dẫn cho trái bóng tròn. Sau những cải tiến như tăng thêm trợ lý trọng tài ở các đường biên ngang, cuối cùng công nghệ cũng được đưa vào bóng đá ở nơi phát sinh các tình huống gây tranh cãi nhất là vạch cầu môn. Tháng 7 vừa qua, Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB), cơ quan chịu trách nhiệm về luật bóng đá, đã quyết định sẽ sử dụng công nghệ vạch cầu môn ở giải Club World Cup, Cúp các liên đoàn châu lục (Confederations Cup) năm tới và đặc biệt là ở World Cup 2014, tổ chức tại Braxin. Sau một tiến trình thử nghiệm kéo dài 2 năm, FIFA cấp giấy phép cho công nghệ Hawk-Eye (thuộc một công ty đặt tại Anh nhưng là sở hữu của tập đoàn Sony) và GoalRef (thuộc một công ty Đức).
Công nghệ vạch cầu môn ra mắt ở Club World Cup ảnh 1
Cả hai hệ thống này truyền kết quả đến những thiết bị mà trọng tài sẽ đeo ở cổ tay. Trận Sanfrecce Hiroshima và Auckland City ngày 6/12 cũng là lần đầu tiên, các trọng tài sử dụng chiếc "đồng hồ" đặc biệt này./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục