Công Phượng: Nhìn sân cỏ V-League đã thấy không muốn đá

Tiền đạo của U23 Việt Nam đã có nhiều chia sẻ về đời tư và công việc của mình trong một buổi giao lưu với người hâm mộ tại Hà Nội chiều qua, 23/12.
Công Phượng: Nhìn sân cỏ V-League đã thấy không muốn đá ảnh 1Công Phượng khẳng định anh thích một cô gái không cần quá xinh nhưng phải cao và ưa nhìn. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tiền đạo của U23 Việt Nam đã có nhiều chia sẻ về đời tư và công việc của mình trong một buổi giao lưu với người hâm mộ tại Hà Nội chiều qua (23/12).

Thích người phụ nữ thông minh và ưa nhìn

- Nếu được làm phẫu thuật thẩm mỹ, Công Phượng muốn điều chỉnh bộ phận nào và như thế nào?

Công Phượng: Em muốn sửa lại mũi của mình. Mũi em xẹp xuống chút nữa thôi thì chắc là hợp hơn. Em muốn kéo chân dài thêm 7cm nữa. Theo em, nếu mình cao 1m75 là đẹp nhất.

[Duy Mạnh chấn thương, Công Phượng lãng tử với mái tóc dài]

- Vậy còn hình mẫu người phụ nữ của Công Phượng?

Công Phượng: Em thích cô gái hơi cao, tầm 1m6. Nghề nghiệp của cô ấy là gì cũng được nhưng phải giỏi. Em thích người phụ nữ thông minh. Không cần cô ấy quá xinh, ưa nhìn là được. Về chuyện nhà và bếp núc thì cả hai sẽ cùng làm.

Từ lớp 6, em đã xa nhà nên tự lập và nấu ăn từ sớm. Em thấy nấu ăn hay làm cùng việc nhà với người phụ nữ không có gì quá khó khăn.

Công Phượng: Nhìn sân cỏ V-League đã thấy không muốn đá ảnh 2Công Phượng vui vẻ trong cuộc giao lưu diễn ra hôm qua. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

- Vậy sở trường nấu ăn của Phượng là gì?

Công Phượng: Món em làm ngon nhất là gà xào xả ớt. Nhưng mới đây, em đi kiểm tra máu, bác sỹ dặn phải hạn chế ăn thịt gà nên bây giờ em cũng ít làm món gà.

- Nếu đổi nghề, Công Phượng muốn chuyển sang lĩnh vực nào?

Công Phượng: Ngoài bóng đá, em muốn làm kinh doanh. Em đã đang sở hữu một quán cafe tại 99 Cù Chính Lan, thành phố Pleiku.

Nhìn sân cỏ V-League đã thấy không muốn đá

- Công Phượng ấn tượng với bàn thắng nào nhất trong sự nghiệp?


Công Phượng:
Em ấn tượng nhất với bàn thắng vào lưới đội tuyển U19 Australia. Trận đấu đó diễn ra tại Malaysia và U19 Việt Nam chiến thắng 5-1 trong khuôn khổ vòng loại giải U19 Châu Á hồi năm 2013.

Công Phượng: Nhìn sân cỏ V-League đã thấy không muốn đá ảnh 3Tiền đạo của U23 Việt Nam hào hứng tham dự một trò chơi với người hâm mộ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

- Theo Phượng, đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa bóng đá Việt Nam với các nền bóng đá phát triển?

Công Phượng: Em nghĩ cơ sở vật chất khác nhau là yếu tố quan trọng nhất. Vì môi trường bóng đá ảnh hưởng rất nhiều tới đội bóng. Sân bóng, chỗ nghỉ, phòng tập luyện... không tốt dẫn tới nhiều hệ quả. Điều kiện không tốt sẽ ảnh hưởng cho tập luyện và đào tạo. Qua đó, phát triển bóng đá sẽ gặp nhiều khó khăn.

Em đã được thi đấu tại Nhật Bản một năm nên học hỏi được rất nhiều. Ví dụ, đợt vừa rồi qua Thái tham dự giải M-150, nhìn sân của họ đẹp là đã muốn đá rồi. Nhiều lúc, sân của mình nhìn thấy đã không muốn thi đấu vì mặt sân còn xấu, cỏ không tốt. Cỏ sân thi đấu của các nước đẹp tới mức còn có thể đánh golf được. Em chưa thấy sân nào của mình đẹp như vậy. Sân Mỹ Đình đẹp những cũng chưa đẹp bằng sân bên Thái.

[Video] Công Phượng rực sáng, U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan]

- Phượng có thể cho biết những mục tiêu của mình cho khoảng thời gian sắp tới?

Công Phượng: Em mong muốn tuyển U23 Việt Nam sẽ đi sâu vào trong ở vòng chung kết U23 Châu Á. Bản thân em muốn mình thi đấu tốt hơn nữa.

Xa hơn, em muốn được ra nước ngoài thi đấu. Em mong muốn câu lạc bộ của em vô địch V-League. Lớn hơn, đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch các giải đấu tại khu vực Đông Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục