Sau khi hoàn thành công trình cấp nước, nhà thầu đã lắp đặt hơn 600 đồng hồ nước cho các hộ dân trong xã nhưng sau đó, phần lớn các đồng hồ bị bỏ không, qua thời gian cũng đã hư hỏng.
Sau hơn 10 năm chuyển về nơi tái định cư mới, đời sống của các hộ dân thôn Giếng Xạ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bởi hệ thống hạ tầng ở khu tái định cư không được thực hiện như cam kết.
Trong số 215 công trình cấp nước giếng khoan và 61 công trình cấp nước tự chảy chỉ có 7 công trình hoạt động bền vững, 114 công trình hoạt động tương đối bền vững và 58 công trình hoạt động kém.
Tỉnh đầu tư nguồn kinh phí hơn 31 tỷ đồng để đảm bảo nước sinh hoạt vùng nông thôn, trung tâm các huyện, thành phố và xã, phường thị trấn, khắc phục tình trạng thiếu nước của một số khu vực vùng sâu.
Toàn huyện Phú Thiện có 14.358 hộ dân, trong đó khoảng 1.000 hộ được sử dụng nguồn nước sạch từ công trình cấp nước tập trung, còn lại đang sử dụng nguồn nước từ giếng khoan có tình trạng nhễm phèn.
Tỉnh Quảng Trị có 66 công trình cấp nước bị hư hỏng do lũ lụt, khiến trên 23.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở huyện Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ.
Tỉnh Yên Bái hiện đang đầu tư trên 41,5 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa nâng cấp 7 công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho trên 2.339 hộ với gần 9.600 người ở khu vực nông thôn.
Do nguồn vốn để đầu tư xây dựng các hệ thống cung cấp nước sạch hạn chế nên việc xây dựng các công trình cấp nước cho người dân chưa đáp ứng được nhu cầu.
Tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ NN&PTNT bổ sung công trình hệ thống thủy lợi Tân Mỹ thành kênh đa mục tiêu để phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt và sản xuất trong tỉnh.
Hàng nghìn hộ dân ở nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đã được sử dụng nước hợp vệ sinh, giúp người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định định đời sống.
Việc khảo sát vị trí xây dựng không có nguồn nước phù hợp, cách quản lý vận hành yếu kém, khiến một số công trình nước sạch tại nông thôn không phát huy hiệu quả, gây lãng phí lớn.
Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm đã đề nghị Hội đồng Nhân dân kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét thay thế nhà đầu tư đối với các đơn vị thi công, công trình cấp nước sạch chậm tiến độ.
Bên cạnh những công trình cấp nước phát huy hiệu quả, vẫn còn nhiều công trình được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng nhưng rồi bỏ hoang, gây lãng phí ngân sách nhà nước và bức xúc trong nhân dân.
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông được khởi công tháng 10/2014 và bàn giao vào tháng 10/2015. Từ đó đến nay, công trình nằm “đắp chiếu.
Nhằm có nước sinh hoạt, nhiều người dân trong vùng phải đi xa hàng km để tìm kiếm nguồn nước suối, một số hộ dân phải mua nước đóng bình với giá đắt đỏ.
Với gần 37% sử dụng nước sạch, Hà Nội không đạt đợc mục tiêu 60% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch vào năm 2015, do tiến độ triển khai một số dự án chậm, một số dự án không huy động được vốn.
Phú Yên đầu tư hơn 211 tỷ đồng để thực hiện đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn.