Hội đồng xét xử nhận định hành vi của 'tiến sỹ dạy làm giàu' Phạm Thanh Hải đã xâm phạm lợi ích công dân, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây dư luận hoang mang, đẩy nhiều người vào tình cảnh khó khăn.
Mặc dù huy động tiền cho cá nhân nhưng Phạm Thanh Hải sử dụng chức danh tổng giám đốc, sử dụng con dấu công ty trong các hợp đồng, huy động các nhân viên công ty giúp Hải soạn thảo để ký hợp đồng.
Bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Thanh Hải - nguyên chủ tịch IDT - là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của 574 người với tổng số tiền còn chiếm đoạt hơn 558 tỷ đồng.
Phạm Thanh Hải đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội "hoclamgiau.vn"; Hải tự giới thiệu bản thân là tiến sỹ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô (cũ).
Phạm Thanh Hải, tự xưng là tiến sỹ từng có nhiều năm kinh doanh tại Nga, người đã lập trang mạng “hoclamgiau.vn,” bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.