Theo tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, tới sáng 27/4, Việt Nam đã ghi nhận 8 ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới COVID-19. Ngày 17/4 có thêm 17 ca được công bố khỏi bệnh, trong đó có 8 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, 1 nữ phóng viên.
Trong 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh có trưởng Ban tiếp thị của Vietnam Airlines, nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai và 7 nhân viên của Công ty Trường Sinh...
Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các tỉnh, thành phố về việc rà soát, quản lý, cách ly, lấy mẫu những người đi về từ Bệnh viện Bạch Mai và những người nhập cảnh vào Việt Nam.
Tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết quy luật rút ra trên thế giới là nơi nào chống dịch kiên quyết thì nơi đó kinh tế phát triển, phục hồi và ngược lại.
Bệnh viện A Thái Nguyên vẫn yêu cầu bốn nhân viên của Công ty Trường Sinh khai báo y tế; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và thực hiện cách ly đối với họ.
Tính đến 6 giờ ngày 3/4, Hà Nội đã phát hiện 44 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong đó 28 trường hợp là nhân viên công ty Trường Sinh.
Hiện nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh làm việc tại 2 bệnh viện đã được cách ly tại chỗ, trong đó, Bệnh viện Nội tiết 20 người; Bệnh viện Hữu nghị 16 người..
Tính đến ngày 1/4/2020, Việt Nam có tổng số 212 ca dương tính (bao gồm 16 ca giai đoạn 1), trong đó 63 ca đã khỏi bệnh, 43 ca đã âm tính từ 2 lần trở lên với SARS-CoV-2.
Mặc dù chưa công bố tình trạng phong tỏa, nhưng theo Thủ tướng, việc đi lại của người dân còn quá đông, trong khi nguy cơ lây nhiễm cao, vì vậy Thủ tướng yêu cầu mọi người dân ở nhà.
Theo thông tin về kết quả xét nghiệm 6.650/7.264 mẫu của y bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ các y bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại bệnh viện có kết quả âm tính.
Ngày 14/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản.