Việt Nam tham gia Công ước Vienna, Nghị định thư Montreal từ năm 1994 và đã loại trừ trên 90% lượng tiêu thụ các chất bị kiểm soát như hóa chất của bình chữa cháy; sản xuất thiết bị lạnh...
Tính đến tháng 8/2025, Việt Nam đã loại trừ khoảng 240 triệu tấn CO₂ tương đương từ các hoạt động quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cực lực phản đối phát ngôn gần đây của một đảng chính trị tại Moldova chứa những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Đại sứ Nga tại Moldova.
Ngoại trưởng Canada cho biết Ấn Độ đã từng đặt thời hạn để Canada rút 41 nhân viên ngoại giao trước ngày 20/10 nếu không sẽ đơn phương hủy bỏ tư cách ngoại giao của những người này.
Chính phủ Iraq cam kết đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao tại Iraq và khẳng định sự việc xảy ra tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad sẽ không tái diễn.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ước tính có trên 4,3 triệu công dân Hàn Quốc sở hữu Giấy phép Lái xe Quốc tế có thể điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam trong vòng 1 năm tính từ ngày cấp.
Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO, thông báo sẽ trục xuất 9 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Helsinki với lý do được đưa ra là những người này hoạt động với "vai trò tình báo."
Bộ Ngoại giao Thụy Điển yêu cầu 5 nhân viên sứ quán Nga phải rời khỏi Thụy Điển do có hoạt động không phù với với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran Vahid Jalalzadeh gọi những cuộc tấn công hơn 40 cơ quan ngoại giao nước này tại châu Âu là “hành động khủng bố.”
Điều phối viên của EU Enrique Mora cho biết là một quan chức của EU đang đi công vụ và có hộ chiếu ngoại giao Tây Ban Nha, song ông đã bị cảnh sát Đức thu giữ hộ chiếu và điện thoại.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/12 tuyên bố hai nhà ngoại giao Colombia “không được hoan nghênh” tại Nga. Động thái này nhằm đáp trả việc hai nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi quốc gia Nam Mỹ.
Trước đó, Serbia quyết định trục xuất Đại sứ Milosevic sau khi phía Montenegro tuyên bố Đại sứ Serbia tại Montenegro Vladimir Bozovic là "nhân vật không được hoan nghênh."
Một nội dung thu hút sự chú ý về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ được chuyển từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.
Theo tờ Kronen Zeitung, nhà ngoại giao Nga bị trục xuất đã làm gián điệp kinh tế tại một công ty công nghệ cao ở Áo trong nhiều năm, với sự giúp đỡ của một công dân Áo.
Viết trên mạng xã hội Twitter, , nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nêu rõ: "Vụ việc này vi phạm Công ước Vienna, thỏa thuận mà chính quyền (Iran) đã có lịch sử vi phạm."
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức có đoạn: "Chính phủ Đức lấy làm tiếc về quyết định của Chính phủ Nga tuyên bố 2 nhân viên Đại sứ quán Đức ở Moskva là những người không được hoan nghênh."
Nga đã liệt 2 nhân viên Đại sứ quán Đức là nhà ngoại giao không được hoan nghênh và 2 người này phải rời khỏi Nga trong vòng 7 ngày, đáp lại một động thái tương tự từ Berlin.