Di tích Quốc gia đặc biệt Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên) là sự kết hợp giữa vẻ đẹp điêu khắc của tự nhiên và giá trị khoa học hiếm có đã tạo nên một di sản địa chất vô giá.
Khoảng 800-1.000 đại biểu trong nước và quốc tế sẽ dự Hội nghị quốc tế lần 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng, từ ngày 5-17/9 tới.
Năm 2014 và năm 2019, UNESCO đã tái công nhận Cao nguyên Đá Đồng Văn là thành viên của Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO giai đoạn 2015-2018 và giai đoạn 2019-2022.
Một số tỉnh, trong đó có Lạng Sơn, đang bước đầu xây dựng và phát triển Công viên địa chất, hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên Địa chất Toàn cầu.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết Việt Nam đã đi được nửa nhiệm kỳ của Hội đồng chấp hành, được đánh giá là thành viên tích cực và có trách nhiệm, đóng góp vào các hoạt động của UNESCO.
Đối với 4 tuyến tham quan, đoàn chuyên gia đề xuất sớm bố trí bãi đỗ xe tại các điểm tham quan trong vùng công viên; xây dựng trung tâm thông tin tại các huyện, thành phố...
Núi mắt thần nằm trên địa bàn xã Quốc Toản, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, là một ngọn núi có lỗ thủng lớn hình thành tự nhiên trong quá trình hình thành địa chất, nhìn xa như một con mắt.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn trong thời gian tới Đắk Nông sẽ thu hút các nhà khoa học đến nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần bảo tồn, khai thác hiệu quả di sản công viên địa chất Đắk Nông.
Thành lập công viên địa chất, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản địa chất một cách tổng thể cùng các giá trị di sản khác là sự nghiệp chung của cả chính quyền các cấp lẫn cộng đồng ở Việt Nam.
Đoàn chuyên gia UNESCO mong muốn Cao Bằng tiếp tục phối hợp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đăng cai Hội nghị Công viên địa chất châu Á-Thái Bình Dương năm 2024.
Trong khu vực Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận có rất nhiều thắng cảnh đẹp, trong đó có thác nước Bản Sầm ở thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa.
Các nhà địa chất Việt Nam đã bắt đầu có các hoạt động điều tra, nghiên cứu di sản địa chất tiến tới thành lập ra các công viên địa chất để thúc đẩy phát triển du lịch địa chất trong tương lai.
Nguyên nhân dẫn tới việc UBND tỉnh Quảng Ngãi dừng đề án là do qua nghiên cứu, rà soát, Công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh không đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội rõ ràng.
Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khẳng định được những giá trị địa chất khoa học lịch sử quý giá được bạn bè quốc tế công nhận.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Cao Bằng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa để nắm bắt cơ hội, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương Nam Tây Nguyên.
Công viên Địa chất Đắk Nông đã lọt vào danh sách công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận cùng với gần 150 công viên khác tại 41 quốc gia trên thế giới.
Giải thi đấu xe môtô, ôtô địa hình lần đầu tiên được tổ chức trên cao nguyên Đồng Văn với sự tham gia của 63 vận động viên bao gồm đội xe cào cào 38 vận động viên, đội ôtô gồm 25 xe.
Nhìn nhận Cao Bằng có nhiều tiềm năng phát triển, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng nếu giải quyết được bài toán giao thông kết nối, tỉnh sẽ bứt phá tốt hơn.