Công Vinh: Di chuyển không phải vấn đề lớn với tuyển Việt Nam

Trưởng đoàn Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia với tinh thần thi đấu rất tốt.
Công Vinh: Di chuyển không phải vấn đề lớn với tuyển Việt Nam ảnh 1Phỏng vấn ông Mai Đức Chung, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Kim Dung-Chi Giáp/Vietnam+)

Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014 Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia với tinh thần thi đấu rất tốt.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Malaysia khi đội tuyển đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur tối 3/12, ông Chung cho biết đội tuyển đã chuẩn bị tốt về mọi mặt cả về sức khỏe và tinh thần.

''Sức khỏe toàn đội rất tốt, trừ một vài vận động viên bị chấn thương nhẹ và chúng tôi hy vọng rằng trận tới này (họ) vẫn có thể thi đấu được."

Về tư tưởng, mọi thành viên trong đoàn đều rất hồ hởi phấn khởi, với mục tiêu thi đấu thật tốt trong trận đấu này để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về tại Việt Nam.

Trong khi đó, tiền đạo Lê Công Vinh cho biết, tất cả các cầu thủ đều háo hức thi đấu vòng bán kết lượt đi ở Malaysia. Mặc dù đội phải di chuyển liên tục trong hai ngày vừa qua nhưng đây không phải là vấn đề lớn.

Đội tuyển Việt Nam sang Malaysia sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo và chắc chắn sẽ có kết quả tốt ở trận đấu sắp tới.

Công Vinh: Di chuyển không phải vấn đề lớn với tuyển Việt Nam ảnh 2Đội tuyển Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Kim Dung-Chi Giáp/Vietnam+)

Công Vinh cho biết, trận đấu tới nhiều người kỳ vọng vào đội tuyển Việt Nam và bản thân các cầu thủ cũng ý thức được rằng trách nhiệm đó vô cùng lớn lao và chắc chắn toàn đội và huấn luyện viên Miura sẽ có những đấu pháp hợp lý cũng như là ra sân với tình thần màu cờ sắc áo cao nhất để giành được kết quả thuận lợi nhất vì còn một trận đấu lượt về ở Hà Nội.

Thể hiện tinh thần quyết tâm, cầu thủ 28 tuổi này nói rằng: "Thi đấu ở trên sân Malaysia với 87.000 khán giả là điều không phải dễ dàng đối với các cầu thủ và chúng ta cần phải có trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục