Cột cờ Tổ quốc trên đảo Thanh Lân được xây dựng trên diện tích 2.900m2, chiều cao 18,6m và lá cờ có kích thước 2,4x3,6m, xuất phát từ ý tưởng của cột cờ Tổ quốc trên đảo Cô Tô lớn.
Tỉnh Quảng Ngãi định hướng xây dựng hình ảnh Lý Sơn là biểu tượng lịch sử, là bảo tàng sống chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Công trình cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô, cao 27,9m, có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, mang tính giáo dục sâu sắc, khơi dậy và phát huy niềm tự hào dân tộc.
Khu vực Cột cờ Tổ quốc có diện tích 25m2 (5x5m) với chiều cao tính từ mặt đất lên đến hết cột cờ là 22m, kinh phí ước xây dựng công trình khoảng 1,65 tỷ đồng.
Công trình Cột cờ đảo Hòn La (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) nằm trong Dự án xây dựng 7 cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu có vị trí đặc biệt quan trọng.
Cột cờ Tổ quốc ở đảo Cồn Cỏ có quy mô lớn so với các cột cờ Tổ quốc hiện có trên các đảo ở Việt Nam với chiều cao cột cờ là 38,8m, tính từ nền sân công trình và 35,5m so với phần nền đế công trình.
Thông tuyến 22,7km đầu tiên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và WHO công nhận Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý vắcxin là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.
Trung ương Đoàn Thanh niên và Trung ương Hội sinh viên đã khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Trần (Cô Tô, Quảng Ninh) - đảo tiền tiêu vùng biển Đông Bắc.
Tại đỉnh đồi Tây, xã Thổ Châu thuộc đảo Thổ Chu, Kiên Giang, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã khởi công công trình cột cờ Tổ quốc trị giá hơn 1 tỷ đồng.