CPC kỷ niệm thành lập Mặt trận Đoàn kết Phát triển

Lễ kỷ niệm 33 năm thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước CPC, nay là Mặt trận Đoàn kết Phát triển Campuchia diễn ra sáng 2/12.
Sáng 2/12, tại huyện Snuol, tỉnh Katie, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 400km về phía Đông Bắc, đã diễn ra lễ kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Mặt trận Đoànkết Dân tộc Cứu nước Campuchia, nay là Mặt trận Đoàn kết Phát triển Campuchia(2/12/1978-2/12/2011).

Tham dự míttinh có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự đảng Nhân dânCampuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết Phát triển Campuchia HengSam Rin. Đông đảo quan chức cấp cao của quốc hội, chính phủ, quân đội, các banngành, địa phương cùng khoảng 15.000 đại biểu nhân dân các tỉnh vùng Đông BắcCampuchia cũng tới tham dự.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịchHuỳnh Đảm dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do Chủtịch Phanduongchit Vongsa dẫn đầu, sang Campuchia dự Hội nghị lần thứ nhất tổchức Mặt trận ba nước, đã được mời dự và phát biểu tại cuộc míttinh.

Trong diễn văn đọc tại cuộc míttinh, Chủ tịch Heng Sam Rin nêu rõ cách đây33 năm, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia được thành lập và trở thànhtổ chức tập hợp nhân dân Campuchia thành lực lượng đại đoàn kết dân tộc.

Với sự giúp đỡ kịp thời, to lớn và hiệu quả của quân tình nguyện Việt Namvà sự ủng hộ của bạn bè gần xa trên thế giới, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nướcCampuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia, giành thắng lợi huy hoàng vàongày 7/1/1979.

Chủ tịch Heng Sam Rin nói tiếp nhân dân Campuchia kỷ niệm ngày thành lậpMặt trận Đoàn kết Phát triển Campuchia (2/12) với niềm tự hào được sống tronghòa bình, ổn định, phát triển; có đầy đủ quyền tự do, hạnh phúc, làm chủ vậnmệnh của mình; và sẽ kiên quyết bảo vệ, phát triển mọi thành quả được tạo dựngkể từ ngày 2/12/1978 lịch sử.

Theo Chủ tịch Heng Sam Rin, điều này cũng đã được thể hiện rõ trong côngcuộc hồi sinh và phát triển đất nước kể từ sau ngày chiến thắng 7/1/1979, trongcác kỳ bầu cử cơ quan lập pháp tối cao và sẽ tiếp tục được thể hiện trong cáccuộc bầu cử xã-phường, Thượng viện và Quốc hội trong thời gian tới.

Phát biểu nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam Huỳnh Đảm tin tưởng Mặt trận Đoàn kết Phát triển Campuchia sẽ tiếp tục đẩymạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tăngcường và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong giaiđoạn mới; đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xâydựng đất nước thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa 3 tổ chứcMặt trận vừa ký kết tại Phnom Penh ngày 30/11, vì sự ổn định, phát triển phồnvinh của mỗi nước, vì sự ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thếgiới.

Chủ tịch Huỳnh Đảm bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc đối với sự ủng hộvà giúp đỡ to lớn mà nhân dân Campuchia anh em đã dành cho nhân dân Việt Namtrong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và bảo vệTổ quốc.

Sau cuộc míttinh, Chủ tịch Heng Sam Rin và các quan khách đã tham dự lễđộng thổ xây dựng tượng đài kỷ niệm Mặt trận 2/12 và xây dựng hai trường họctrong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục