Phát biểu trước Tổng thống Alberto Fernandez và Phó Tổng thống Cristina Kirchner, Bộ trưởng Guzman cho biết thỏa thuận trên đã được các chủ nợ chấp thuận sau nhiều tháng đối thoại.
Từng tái đắc cử vị trí Tổng thống Argentina năm 2011 với tỷ lệ phần % ủng hộ cao, nhưng tháng 12 năm nay, bà Cristina Kirchner lại đang bị cáo buộc liên quan tới tham nhũng, làm tổn hại kinh tế.
Do gặp một số vấn đề liên quan đến thanh quản nên Tổng thống Argentina Cristina Kirchner sẽ không thể có mặt trong trận chung kết World Cup vào 13/7 tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Cuba, Argentina và Brazil để tìm cách đối phó với sự cô lập ngày càng tăng của quốc tế đối với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu Argentina phải thanh toán hàng tỷ USD cho các nhà đầu tư khiến nền kinh tế yếu kém quốc gia này đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.
Bà Kirchner tuyên bố Argentina sẽ không bị vỡ nợ trong việc thanh toán khoản nợ đã tái cơ cấu, sau khi một Tòa án Mỹ ra phán quyết gia tăng sức ép với nền tài chính của nước này.