Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu từ München, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh việc bỏ phiếu cho liên đảng bảo thủ CDU/CSU chính là bỏ phiếu ủng hộ một nước Đức ổn định trong cuộc bầu cử tới.
Nghị sỹ Đức Andreas Mattfeldt khẳng định, Quốc hội cũng như các chính đảng ở Đức sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh, cũng như ủng hộ Việt Nam hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer sẽ từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng chị em với đảng CDU của Thủ tướng Angela Merkel, trong một vài ngày tới.
Đương kim Thủ hiến bang Bayern Markus Söder sẽ thay ông Horst Seehofer - Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức, kiêm Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), làm Chủ tịch CSU.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình để lấy lại lòng tin của các cử tri sau khi CSU hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tại bang Bayern diễn ra một ngày trước đó.
Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU), có thể phải hứng chịu thất bại lớn tại bang mà CSU hiện diện duy nhất trên toàn nước Đức.
Tỷ lệ ủng hộ đối với sự kết hợp của liên đảng CDU/CSU và đảng SPD là 46% - mức ủng hộ thấp nhất trong các lần liên minh giữa các đảng này từ trước đến nay.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer ngày 1/7 đã xin từ chức, trong một diễn biến làm dấy lên hoài nghi về tương lai của liên minh cầm quyền CDU/CSU của Thủ tướng Merkel.
Đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã đạt được thỏa thuận "đột phá" về một kế hoạch đàm phán thành lập liên minh chính thức.
Đảng CSU "chị em" với đảng Liên minh CDU của Thủ tướng Merkel đã lên tiếng yêu cầu tiến hành kiểm tra y khoa về độ tuổi đối với những trẻ vị thành niên muốn xin tị nạn.
Theo một lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), việc đàm phán giữa các đảng phái để thành lập chính phủ liên minh mới có thể phải kéo dài sang đến năm 2018.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tái khẳng định quan điểm nhất quán với CSU, đó là không có mức trần tiếp nhận người tị nạn ở Đức và muốn "giảm rõ rệt số người tị nạn" vào nước này.
Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Georg Streiter ngày 23/11 cho biết chính phủ nước này ưu tiên tìm kiếm một giải pháp hạn ngạch toàn châu Âu cho bài toán người tị nạn hiện nay.