Không khí bầu cử EP tại Pháp diễn ra tương đối trầm lắng, tuy nhiên bên trong đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các đảng chính trị nhằm giành được nhiều ghế nhất có thể tại Strasbourg.
Nhiều người lao động tham gia cuộc đình công trên toàn nước Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu, được cho là không đảm bảo quyền lợi của họ.
Liên minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thất thế trong cuộc đua giành đa số ghế tại Quốc hội nước này khi chỉ giành được 245 ghế ở cơ quan lập pháp.
Liên minh “Cùng nhau!” của Tổng thống Emmanuel Macron có nguy cơ mất đa số tuyệt đối ở Hạ viện trước sự cạnh tranh quyết liệt của liên minh cánh tả NUPES của ông Jean-Luc Mélenchon.
Chiến dịch vận động tranh cử đã kết thúc vào 24h ngày 17/6, do đã có 5 ứng cử viên trúng cử ngay vòng một, nên 572 ghế còn lại sẽ là mục tiêu cạnh tranh của 1.148 ứng cử viên, với 43% là nữ giới.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trong các ngày 12/6 và 19/6 tới, cuộc thăm dò dư luận trên cho thấy 61% cử tri nước này thích phe đối lập của Tổng thống Macron chiếm đa số ghế trong Quốc hội.
Các nhà lãnh đạo của Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cho hay nước Pháp đang phải đối mặt với "sự lựa chọn giữa một ứng cử viên dân chủ và một ứng viên cực hữu."
Ở thời điểm 6 ngày trước cuộc tranh cử vòng 2, tất cả 16 cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành kể từ cuộc bỏ phiếu vòng 1 ngày 10/4 đến nay đều cho thấy đương kim tổng thống Macron dẫn trước từ 7-12%.
Tại vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tổ chức vào ngày 10/4, ứng cử viên Emmanuel Macron đã dẫn trước đối thủ chính - bà Le Pen - với tỷ lệ chênh lệch lớn hơn dự kiến.
Trong “Thư gửi người Pháp,” Tổng thống Emmanuel Macron đã chính thức công bố ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, trong đó ông tỏ rõ mong muốn “chuẩn bị cho tương lai của thế hệ con cháu.”
Theo số liệu ghi nhận vào cuối ngày 27/6, chỉ có chưa đầy 30% cử tri Pháp đủ tư cách đi bỏ phiếu - tỷ lệ thấp kỷ lục đối với một cuộc bầu cử địa phương của nước này kể từ hơn nửa thế kỷ nay.
Đến 20 giờ ngày 15/3, các phòng bỏ phiếu trên toàn nước Pháp đã chính thức đóng cửa với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 45%, thấp hơn nhiều so với con số 63% của cuộc bầu cử năm 2014.
Tỷ lệ người dân Pháp ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron trong tháng Tám này đã giảm thêm 14% xuống mức 40%, sau khi giảm mạnh 10% hồi tháng Bảy vừa qua.
Đảng Nền Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và liên minh Phong trào Dân chủ (MoDem) đã làm nên một chiến thắng lịch sử khi giành được 355 ghế trên tổng số 577 ghế tại Hạ viện.
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu đông đảo để tránh tỷ lệ vắng mặt cao trong cuộc bầu cử Hạ viện vòng hai vào ngày 18/6 tới.
Ngày 11/6, cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu quốc hội mới, các hòm phiếu bắt đầu mở cửa vào lúc 8 giờ sáng (tức 13 giờ theo giờ Hà Nội) và sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ tối cùng ngày.