Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga tại các vùng Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk và Donetsk cho thất tỷ lệ lựa chọn sáp nhập lần lượt là 93,11%; 87,05%; 98,42% và 99,23%.
Kết quả thăm dò dựa trên 44% số phiếu được kiểm cho thấy đảng Phụng sự Nhân dân của đương kim Tổng thống Zelensky dẫn đầu với 42% số phiếu ủng hộ, tiếp sau là đảng đối lập chỉ với hơn 12% số phiếu.
Trong cuộc bầu cử này, cử tri Ukraine sẽ bầu chọn 424 nghị sỹ trong số 5.845 ứng cử viên thuộc 22 đảng phái khác nhau. Lợi thế đang thuộc về đảng “Phụng sự Nhân dân” của Tổng thống Zelenskiy.
Ngày 5/4, người phát ngôn của Thủ tướng Đức thông báo, tuần tới bà Merkel sẽ gặp Tổng thống Ukraine, đồng thời bác bỏ đồn đoán rằng chuyến thăm chứng tỏ sự can dự vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống.
Một đặc điểm của kỳ bầu cử tại Ukraine là các ứng cử viên không phân biệt bằng hệ tư tưởng, mà bằng quan điểm về lựa chọn địa chính trị tương lai giữa Đông-Tây cho đất nước.
Nga và Mỹ đã hối thúc Ukraine tiến hành cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 26/10 tới trên nguyên tắc dân chủ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao tình hình tại nước này.