Nhiều mô hình, chương trình hiệu quả đã được bộ đội biên phòng các tỉnh khu vực Tây Nam thực hiện để phát huy sức mạnh của nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.
Nguyễn Văn Phán thừa nhận hành vi cấu kết với một số đối tượng người Campuchia và Việt Nam tổ chức cho 4 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia để nhận 28 triệu đồng tiền công.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam có thời hạn với 2 công dân Việt Nam có hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.
Qua xác minh, số lao động Việt Nam được giải cứu đưa về Kiên Giang đều là nạn nhân của hoạt động lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc dưới chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” và bị cưỡng bức lao động.
Tính từ 6h đến 18h ngày 13/4, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới (BN2708-2714) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bến Tre, Kiên Giang và Đà Nẵng.
Tính đến 18h ngày 1/3, Việt Nam có tổng cộng 1.550 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 857 ca.
Tất cả các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam đều được các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm; hiện toàn tỉnh đang cách ly tập trung 252 trường hợp.
Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý, Đồn Biên phòng phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bàn giao 6 người trên cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Tiên để đưa đi cách ly tập trung.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới (2021-2025) của tỉnh là khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh, nhất là kinh tế biển, du lịch, công nghiệp.
Sau khi giúp Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Việt Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang, tiếp tục giúp cách mạng chân chính và nhân dân Campuchia xây dựng phát triển, hồi sinh đất nước.
Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện cho công dân hai nước Việt Nam-Campuchia qua lại biên giới thăm hỏi, chúc Tết, thăm quan, du lịch...