Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa Ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật đồng thời đưa ngai phục chế đến trưng bày tại điện Thái Hòa.
Quá trình bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu phải gìn giữ bản sắc văn hóa để góp phần phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Với việc có thêm nhiều quy định mới, quy định sửa đổi, bổ sung, Luật Di sản văn hóa sửa đổi được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Phú Thọ khẩn trương kiểm tra thực tế tại di tích, có ngay biện pháp bảo vệ Bảo vật Quốc gia - Bàn thờ Phật bằng đá.
Tượng đồng Nữ thần Durga đã về tới Việt Nam và đang được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị cổ vật.
Hò thuốc cá bắt nguồn từ nghề chế thuốc thả xuống khe, suối để bắt cá, mang đậm nét văn hóa, lịch sử của vùng đất, con người huyện Minh Hóa nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.
Nghệ thuật Trình diễn Dân gian hát Soọng Cô - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia - là làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán Dìu, được lưu giữ hàng trăm năm qua.
Con cháu người Dao nói chung và người Dao ở xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, nói riêng tổ chức cúng tạ Bàn Vương để tưởng nhớ vị sư tổ anh hùng, giáo dục lòng dũng cảm, tự tin.
Đại diện Hội đồng Anh đề xuất thiết lập các bảo tàng mini tại cộng đồng trưng bày các trang phục truyền thống, công cụ lao động, vật thể dùng cho nghi lễ, các nhạc cụ, sản phẩm gia đình tự làm.
Ngày 12/11/2022, Cục Di sản Văn hóa đã tiến hành ký thỏa thuận đàm phán mua ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” từ Pháp đưa về Việt Nam và chuyển nhượng cho nhà nước với Công ty Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng.
Theo đại diện Cục Di sản Văn hóa, quần thể Tam Chúc được xếp hạng di tích quốc gia loại hình danh lam thắng cảnh, không phải kiến trúc nghệ thuật nên không liên quan đến công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực cùng Bộ Ngoại giao huy động mọi nguồn lực để hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” - cổ vật triều Nguyễn đã được Millon đưa ra khỏi danh mục đấu giá hôm 31/10.
Hãng MILLON thông báo sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có hai cổ vật của nhà Nguyễn, gồm một ấn vàng đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820-1841) và một bát vàng triều Khải Định (1917-1925).
Thực hiện Luật Di sản Văn hóa, cả nước có trên 410 di sản được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia, một số di sản được UNESCO ghi danh.
Cùng với Khu di tích lịch sử K20, Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và các di tích văn hóa, lịch sử khác, Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng.
Theo phản ánh của nhiều du khách, kiến trúc bên ngoài công trình Panorama Mã Pì Lèng không có nhiều thay đổi, nóc nhà được lợp ngói mới, các phần mái nhô ra phía sông Nho Quế vẫn được giữ nguyên.
Theo Cục Di sản văn hóa, tòa nhà xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nằm ngoài khu vực khoanh vùng bảo vệ II của Danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pì Lèng.
Để làng nghề gốm tồn tại trước các yếu tố tác động thì giải pháp tối ưu nhất là xây dựng làng gốm thông qua du lịch, gắn kết với du lịch để lôi cuốn du khách.