Trong những ngày nghỉ lễ, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về thường trực bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông.
Tính từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 1/5, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 73.176 lượt người bệnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn lưu ý Cục Quản lý khám chữa bệnh và hệ thống khám chữa bệnh tiếp tục lấy chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm.
Theo phản ánh, có nhiều cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện vẫn đang hoạt động 'chui,' không ít cơ sở làm đẹp đã mạo danh các bệnh viện lớn lừa dối khách hàng và nhiều người đã là nạn nhân...
Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chủ động chỉ đạo để có báo cáo làm rõ thông tin nêu trên, xử lý nghiêm các vi phạm của cá nhân, tập thể theo đúng quy định.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/8 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận ba bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi một trường hợp đang phải thở ôxy.
Cục Quản lý Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
PGS-TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các đơn vị của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội rà soát lại kế hoạch bảo đảm công tác y tế và phòng chống dịch phục vụ Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu tại Việt Nam.
Bệnh viện TTH Quảng Bình đi vào hoạt động góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm tải cho các bệnh viện tại Quảng Bình, tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế, kỹ thuật cao.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu các cơ sở y tế tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt và đặc biệt là đột quỵ; sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh.
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong kỳ nghỉ Tết, có 3.443 ca cấp cứu vì đánh nhau, 43% trong số đó (1.487 ca) phải nhập viện điều trị, theo dõi và có 11 trường hợp tử vong.
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ninh, 344 bệnh nhân được tuyên bố khỏi bệnh trong ngày, 43.170 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Văn phòng UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế.
Ba ca mắc mới (BN2618-2620) là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh (1 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (1 ca) và Tây Ninh (1 ca) trong khi có thêm 24 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Tính từ 6h đến 18h ngày 28/3, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 (BN2591), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.
Ca bệnh 2572 (BN2572) là nữ giới, 56 tuổi, đến từ Đức, nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 11/3/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết các chuyên gia đã khảo sát và đang thiết lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương xác minh sự việc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, có biện pháp khắc phục chấn chỉnh và xử lý sai phạm (nếu có).
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác tiếp đón, phân luồng, cách ly bệnh nhân để phòng, chống dịch COVID-19 tại một số bệnh viện tư nhân trên địa bàn Hà Nội.
Các chuyên gia trong lĩnh vực xét nghiệm đã bàn thảo về công tác xét nghiệm các mẫu nghi nhiễm nCoV, quy trình xét nghiệm, việc chuẩn hóa quy trình để đảm bảo chất lượng xét nghiệm...