Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hùng đến ngày 30/6 thay vì 31/5 như kế hoạch.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện khoảng 1 tấn nầm lợn được cất giấu trong 35 bao tải dứa, bên ngoài có in nhãn mác bằng tiếng nước ngoài.
Cục Quản lý thị trường Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận biết trong việc sử dụng các loại rượu; không sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc, nhãn mác, chứng từ, rượu ngâm các loại...
Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 thùng bánh kẹo 3 không “không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm” đã bị lực lượng chức năng thu giữ.
Theo Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, đây là một trong những vụ kinh doanh đông trùng hạ thảo không rõ nguồn gốc trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại cơ sở đang có 4.670 điếu thuốc lá điện tử các loại; 10.125 quả bóng cao su; 19 bình có khí N2O và 24 vỏ bình không có khí N2O.
Ngày 2/10,, Cơ quan chức năng thành pố Hà Nội bất ngờ kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 29H - 24217 phát hiện số lượng lớn đồ chơi trẻ em có dấu hiệu nhập lậu.
Theo ghi nhận tại hiện trường, đây là loại sữa chua uống dạng chai, bên ngoài bao bì thể hiện bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.
Đội Quản lý thị trường số 26 vừa phối hợp thu giữ thu 300 thùng khẩu trang khi đang được vận chuyển từ xe tải xuống một ngôi nhà ở đường Ngô Thì Sỹ (Hà Đông, Hà Nội).
Công an quận Đống Đa làm rõ, cả 2 trường hợp trên chủ lô hàng đều mua khẩu trang với giá 50.000-60.000 đồng/hộp và bán chênh 300.000-350.000 đồng/hộp/loại 50 chiếc.
Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện xử lý 20 vụ kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử phạt hành chính 678 triệu đồng, tịch thu 32.085 lít xăng.