Với sự tham gia tích cực và chủ động của Việt Nam trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa, các thành viên WTO ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì minh bạch trong thực thi cam kết.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong 9 tháng năm 2024, xuất khẩu gạo ước đạt 7,01 triệu tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng kim ngạch 4,37 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 7.460 tấn, trị giá 11,7 triệu USD, tăng 37,1% về lượng và tăng 58,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và C5 (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan) hiện vẫn khiêm tốn, trong khi hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác.
Sẽ có 250.000 kg sợi; 2.500.000 chiếc quần áo dệt kim; 750.000 chiếc quần áo dệt thoi; 50.000 chiếc tã trẻ em làm từ sợi tổng hợp và hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico năm 2023 theo Hiệp định CPTPP.
Năm 2023, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, Trung Quốc sẽ là điểm đến tiềm năng nhất cho sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam nhờ nhu cầu cao, vị trí địa lý gần, chi phí logistics thấp.
Việt Nam là nguồn cung càphê lớn nhất (tính theo lượng) cho Tây Ban Nha, đạt 113.550 tấn, trị giá xấp xỉ 269 triệu euro (tương đương 287 triệu USD), tăng 21,6% về lượng so với năm 2021.
Trong 11 tháng năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc, giá xoài nhập khẩu bình quân đạt 4.232,3 USD/tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông báo việc cấm nhập khẩu sản phẩm có chứa amiăng từ Đài Loan (Trung Quốc) để doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này nắm tình hình, tránh thiệt hại đáng tiếc.
Theo Bộ Công Thương, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến.
Sau khi CPTPP có hiệu lực và hàng hóa Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, nông thủy sản sang khối CPTPP ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.
Trong vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy, cảnh sát Kinh tế-Tài chính Napoli và Cảnh sát quân đội cảng Genova đã ra quyết định trả 2 container cuối cùng cho doanh nghiệp Việt Nam.
Theo Bộ Công Thương, trong 5 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân càphê của Việt Nam ước đạt mức 2.251 USD/tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021.
Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, nhiều chuyên gia dự báo kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước trong năm 2022 có thể lập mốc kỷ lục mới và sẽ cán đích 700 tỷ USD.
Đại diện Vụ Pháp chế-Bộ Công Thương chia sẻ, theo Luật Hàng hải Việt Nam (tương đương thông lệ quốc tế), hàng hóa đã lên tàu thì quyền quyết định cao nhất thuộc về hãng tàu.
Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Trung Quốc mới chỉ chính thức cho phép 9 loại trái cây của Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch qua cửa khẩu Hữu Nghị.
Lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao đổi trực tiếp, điện đàm, gửi công thư, công hàm tới các cơ quan phía Trung Quốc để trao đổi, đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu.
Trong tháng 10, xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 2,02 nghìn tấn với trị giá 7,52 triệu USD, tăng 61,2% về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với tháng 9/2021.
Tính đến hết tháng Chín, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ với 69.140 tấn, trị giá 132 triệu USD, tăng 46,5% về lượng và tăng 92,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.