Hiện, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang tạm chững lại và IMF đã dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2020 sẽ đạt khoảng 3%, cao hơn mức 1% của năm 2019.
Do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, một số thương hiệu sản xuất đồ chơi của Mỹ định di chuyển một phần hoạt động từ Trung Quốc sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.
Tuần báo Pháp Le Point đã chỉ ra 8 vấn đề “nóng” của nước Mỹ trong năm 2019 - "một năm tuyệt vời, nhưng phức tạp" theo lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đi lên trong phiên giao dịch ngày 9/1, nhờ tâm lý lạc quan về cuộc đàm phán Mỹ-Trung có thể giúp giải quyết được căng thẳng thương mại giữa hai bên
Theo khảo sát của Kyodo, tâm lý kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động ở châu Á có thể sẽ xấu đi trong năm nay do cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tiến sỹ Grenville, cộng tác viên của Học viện nghiên cứu chính sách Lowy ở Australia, vừa có bài viết phân tích về tình trạng căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Giới chức hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc đang xúc tiến các cuộc thương lượng để từng bước có thể hóa giải những căng thẳng trong vấn đề thương mại.
Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ xuất hiện ngay từ thời điểm mở cửa, khi các nhà đầu tư mất phương hướng trước thông tin có tính “gây nhiễu” mà Mỹ và Trung Quốc đưa ra.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết phái đoàn Bắc Kinh tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 với hy vọng có thể giảm bớt những căng thẳng liên quan đến cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Những mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu như dệt may, da giầy thì mức độ ảnh hưởng đối với hàng hóa tương tự của Trung Quốc chưa lớn nên Mỹ chưa phải tìm kiếm nguồn thay thế.