Cuộc đua vô địch La Liga: Real có lợi thế, Barcelona không bỏ cuộc

Trong số những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, cuộc đua tới ngôi vô địch tại La Liga đang căng thẳng hơn cả khi Real Madrid và Barcelona đang bằng điểm.
Cuộc đua vô địch La Liga: Real có lợi thế, Barcelona không bỏ cuộc ảnh 1

Trong số những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, cuộc đua tới ngôi vô địch tại La Liga đang căng thẳng hơn cả. Real Madrid và Barcelona đang bằng điểm, và chênh lệch về hiệu số bàn thắng đưa gã khổng lồ xứ Catalan xếp trên. Điều gì sẽ chờ đợi cả hai trong phần còn lại của mùa giải?


Real Madrid: Hiểm họa Atletico

Thuận lợi: Về lý thuyết, chức vô địch vẫn đang nằm trong tay Real Madrid khi Los Blancos còn một trận đấu bù trong tay với Celta Vigo. Nếu giành chiến thắng, khoảng cách giữa Real và Barca lại là 3 điểm. Chiến thắng của Barca trong trận El Clasico sau này sẽ chỉ được nhớ tới như một trong những khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi, chứ không phải một cuộc đấu có đã thay đổi mùa giải.

Giờ là việc Real có thể thắng Celta Vigo hay không? Câu trả lời là có. Đã ghi vào lưới đối thủ này 27 bàn trong 10 trận gần nhất, và thắng tới 7, Real hoàn toàn có khả năm nã vào lưới đối thủ thêm một cơn mưa bàn thắng nữa. Ở một khía cạnh khác, Cristiano Ronaldo cũng rất có duyên với mành lưới đội chủ sân Balaidos khi đã nã vào lưới Celta Vigo tới 18 bàn chỉ sau 11 trận. Đáng nói, nếu gặp Celta Vigo tại La Liga, Real Madrid-có-Ronaldo chỉ biết thắng.


[Hậu El Clasico: Lionel Messi, Zinedine Zidane & sự lãng mạn]

Bỏ qua trận đấu bù với Celta Vigo, hãy nhìn vào lịch thi đấu trong phần còn lại của mùa giải của Real. Los Blancos sẽ lần lượt chạm trán Valencia (sân nhà), Granada (sân khách), Sevilla (sân nhà) và cuối cùng là Malaga (sân khách). Valencia, Granada và Malaga đều là những câu lạc bộ đã hết mục tiêu trong mùa giải này, và Real hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm. Vấn đề lớn nhất giờ nằm ở Sevilla, câu lạc bộ cần chiến thắng để đảm bảo một suất vào thẳng vòng bảng Champions League khi đang bằng điểm với đội xếp thứ ba Atletico Madrid. Nói không ngoa, nếu Real vượt qua được Sevilla ở vòng 37, chức vô địch coi như nằm trong tay Kền Kền.

Bất lợi: Nhưng lịch thi đấu dễ ở La Liga vẫn chưa đảm bảo đủ cho chức vô địch, nhất là khi Real còn Champions League để mà lo lắng. Hai trận đấu với Atletico sẽ xen vào giữa cuộc đấu với Granada ở vòng 36. Và những hệ quả từ những cuộc chiến, theo đúng nghĩa đen của từ này, với Atletico sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đấu trường La Liga. Real Madrid sẽ chọn điều gì: lọt vào trận chung kết Champions League, hay chức vô địch La Liga lần đầu tiên sau 5 năm?


Barcelona: Kết cục nào cho Lucho

Thuận lợi: Barca sẽ gặp Espanyol (sân khách), Villarreal (sân nhà), Las Palmas (sân khách) và Eibar (sân nhà). Lịch thi đấu trong 4 vòng đấu còn lại của Barca là tương đương với Real Madrid. Quan trọng hơn cả là việc đội bóng của Luis Enrique chỉ còn đúng đấu trường La Liga để phấn đấu (trận chung kết cúp Nhà vua với Alaves diễn ra vào ngày 27/5, một tuần sau khi La Liga kết thúc).

Trên khía cạnh tinh thần, Barca cũng thoải mái hơn đối thủ. Không chỉ bởi chiến thắng trong trận El Clasico, mà còn là việc Barca sở hữu một lợi thế không thể bị đối thủ san lấp. Đó là hiệu số bàn thắng bại. Barca đang có hiệu số +78, Real có hiệu số +52. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Real Madrid thua một trận nào đó trong 5 cuộc đấu của đội bóng này, chức vô địch gần như sẽ nằm gọn trong tay Messi cùng các đồng đội.

Bất lợi: Mọi bất lợi (nếu có) của Barca sẽ chỉ nằm ở khía cạnh chuyên môn. Chiến thắng trước Real Madrid in đậm dấu ấn của Messi ở vị trí số 10. Nhưng Enrique đã đưa Barca quay lại với 3-4-3 ngay trong trận đấu với Osasuna và giành chiến thắng 7-1 với sự tỏa sáng của các kép phụ là Paco Alcacer cũng như Andre Gomes.

Điều này đồng nghĩa rằng, Barca sẽ lại có những vấn đề với 3-4-3 như quãng thời gian trước đó, mà cụ thể ở đây là trận thua Malaga 0-2. Đó là cuộc đấu mà Barca không thể khoan thủng được hàng phòng ngự được bố trí dày đặc của đối phương. Và Neymar, mũi nhọn quan trọng nhất của 3-4-3 đã bị khiêu khích tới mức nhận thẻ đỏ rời sân. Enrique sẽ xử lý vấn đề 3-4-3 như thế nào là việc quan trọng nhất trong hành trình hướng tới ngôi vô địch của Barca. Nếu làm tốt, việc của Enrique, Messi và cả xứ Catalan sẽ chỉ còn là cầu nguyện chờ Real sảy chân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục