Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 26/10 tuyên bố Washington đã áp đặt mọi biện pháp trừng phạt cần thiết đối với Nga liên quan tới cuộc chiến Gruzia năm 2008.
Một trong những nhân vật lãnh đạo tình báo cấp cao nhất của Anh công khai chỉ trích Nga, cho rằng Moskva có thể bị cô lập hơn sau vụ tấn công nghi sử dụng chất độc thần kinh tại Salisbury.
Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 10/4 tuyên bố sẽ coi mọi động thái bí mật cung cấp nơi ở cho cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal là hành động bắt cóc công dân Nga.
Ngày 4/4, Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga tuyên bố vụ cựu điệp viên hai mang người Nga bị đầu độc ở Anh là một "hành động khiêu khích phi lý" của cơ quan an ninh Mỹ và Anh.
Ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc cơ quan tình báo Mỹ tìm cách tuyển mộ các nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất khi đang xảy ra xung đột ngoại giao về vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc.
Tổng thống Nga đã thảo luận với các thành viên trong Hội đồng An ninh quốc gia về các biện pháp đáp trả ngoại giao sau khi nhiều nước phương Tây trục xuất nhân viên ngoại giao của nước này.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này đã trục xuất 7 nhà ngoại giao thuộc phái bộ của Nga tại NATO.
Theo Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 26/3, Nga lấy làm tiếc về quyết định của các chính phủ phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga, liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Nga.
Châu Âu đã cho thấy phần nào sự chia rẽ trong các cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ở thành phố Salisbury của Anh.
Ngoại trưởng Anh xác nhận việc các chuyên gia OPCW sẽ đến Anh ngày 19/3 để bắt đầu xét nghiệm các mẫu của loại chất độc thần kinh được xác định liên quan vụ đầu độc ông Sergei Skripal.