Tuyên bố ngày 7/6 của Bộ Ngoại giao Anh cho biết một số "tin nhắn văn bản đã được trao đổi sau một cuộc gọi video ngắn giữa Ngoại trưởng Cameron và một người nào đó tự xưng là Petro Poroshenko."
Các công tố viên đã đề nghị nếu muốn tránh ngồi tù trong 60 ngày, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phải nộp lại hộ chiếu cùng 35 triệu USD và đeo vòng giám sát điện tử.
Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã giành thắng lợi pháp lý trong cuộc chiến chống lại lệnh trừng phạt của EU liên quan tới cáo buộc về việc ông biển thủ công quỹ trước khi bị phế truất.
Ngày 6/9, Ukraine chính thức ra cáo buộc cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych thâu tóm quyền lực nhà nước thông qua đảo chính Hiến pháp năm 2010, trước khi bị Quốc hội phết truất năm 2014.
Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Rostov trên sông Đông, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tuyên bố ông không có ý định quay lại chính trường.
Ngày 3/6, Mỹ cho biết nước này đã ký thỏa thuận mới đảm bảo cho Ukraine vay thêm khoản tiền lớn (1 tỷ USD) để giúp quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây ổn định kinh tế.
BBC đã đăng tải cuộc phỏng vấn đầu tiên của cựu Tổng thống Ukraine đang lưu vong ở Nga, Viktor Yanukovych, với truyền thông phương Tây kể từ khi nội chiến ở Ukraine bùng phát năm ngoái.
Ngày 10/6, cựu Tổng thống Ukraine Kuchma thông báo vòng hòa đàm tiếp theo về cuộc khủng hoảng này sẽ diễn ra tại thủ đô Minsk, Belarus trong tháng Sáu.
Cáo buộc lực lượng ly khai ở miền Đông là tổ chức khủng bố, hai cựu Tổng thống Yushchenko và Kravchuk đề nghị chính quyền không đàm phán với phe ly khai.
Ngày 20/9, tại thủ đô Minsk, Belarus, đại diện Kiev và lực lượng ly khai của Ukraine cho biết họ đã ký một thỏa thuận lập vùng phi quân sự tại miền Đông Ukraine.