Bin Hammam thoát tội

Cựu ứng cử viên chủ tịch FIFA Bin Hammam thoát tội

Tòa án trọng tài thể thao đã hủy bỏ lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời với cựu ứng cử viên chủ tịch FIFA Bin Hammam.
Tòa án trọng tài thể thao (CAS) vừa ra phán quyết hủy bỏ lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời đối với cựu ứng cử viên chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Mohamed Bin Hammam do bị cáo buộc đưa hối lộ.

Trước đó, ông Bin Hammam bị buộc tội mưu toan mua phiếu bầu trước cuộc bỏ phiếu bầu chọn chủ tịch FIFA hồi năm ngoái.

FIFA sau đó đã ra lệnh cấm ông Bin Hammam không được tham gia vào bất cứ hoạt động liên quan đến bóng đá nào ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế đến hết đời.

CAS cho rằng không đủ bằng chứng để áp dụng lệnh cấm này. Tuy nhiên, CAS cũng nhấn mạnh rằng quyết định mà tòa án này đưa ra không phải là "lời khẳng định vô tội đối với ông Bin Hammam."

Ông Bin Hammam, 62 tuổi, cùng với cựu Phó Chủ tịch FIFA, Jack Warner, đã bị đình chỉ công tác sau khi một báo cáo bị rò rỉ tiết lộ bốn quan chức Liên đoàn bóng đá Caribbe đã được đề nghị nhận tiền để lấy phiếu bầu. Những người này được cho là đã nhận được phong bì chứa 40.000 USD trong một cuộc họp ở Port of Spain - thủ đô của Trinidad và Tobago.

Báo cáo của FIFA cho biết có chứng cứ “rất đầy đủ, thuyết phục và chắc chắn” rằng Bin Hammam đã hối lộ tiền cho các quan chức để nhận được ủng hộ ở cuộc bỏ phiếu chức chủ tịch FIFA trong khi Warner đóng vai trò trung gian.

Trước sức ép ghê gớm từ mọi phía, ông Bin Hammam, người từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á từ năm 2002-2011, sau đó đã rút lui khỏi cuộc đua và Sepp Blatter đã tái đắc cử khi là ứng viên duy nhất.

Trong khi đó, ông Warner sau đó đã từ chức và không phải đối mặt với án phạt từ Ủy ban Đạo đức của FIFA.

Hai quan chức khác của Liên đoàn bóng đá Carribbe là Debbie Minguell và Jason Sylvester đã bị cấm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá trong vòng 1 năm vì tham gia hoạt động hối lộ.

CAS cho rằng Ủy ban Đạo đức của FIFA có thể xem xét lại vụ này nếu như có thêm các bằng chứng mới.

Trong thông cáo của mình FIFA cũng cho biết tất cả các hồ sơ liên quan sẽ được chuyển cho Ủy ban Đạo đức mới của FIFA và ủy ban này sẽ xem xét quyết định dựa trên các báo cáo và bằng chứng nếu như có bất cứ hành động nào chống lại ông Bin Hammam./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục