Cứu vụ mùa thất bát!

Cúp Quốc Gia 2009 cứu cho vụ mùa thất bát

Với các đại gia ở V-League, không vô địch nghĩa là thất bại. Nhưng có một "cửa" khác giúp họ gỡ gạc thể diện, đó là Cúp Quốc gia.
Đến thời điểm này, có thể khẳng định đội bóng nào thành bại trong mùa giải 2009. Thành công nhất là SHB Đà Nẵng. Những đầu tư lớn trong nhiều năm qua đã giúp đội bóng này chiếm thế thượng phong.

Nhưng các đội bóng khác, đặc biệt là các đại gia như Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công, Đồng Tâm Long An, sẽ có một mùa giải thất bát. Với họ, không vô địch nghĩa là thất bại. Nhưng có một "cửa" khác giúp các đội bóng gỡ gạc thể diện. Đó là Cúp Quốc gia.
 
Thể Công đã giành vé đến vòng bán kết. Cùng với họ có SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương. Nếu không tính SHB Đà Nẵng, các đội bóng còn lại đều không có được thành tích như mong muốn.
 
Đặc biệt với Thể Công và Becamex Bình Dương. Đây là những đội bóng được đầu tư lớn ở mùa giải này. Tham vọng của họ là ngôi vô địch. Thế nên, những gì đang có là nỗi thất vọng lớn. Họ không muốn khép lại mùa giải này mà chẳng có danh hiệu nào trong tay. Thế nên, chức vô địch ở Cúp Quốc gia có thể là niềm an ủi lớn, có thể là sự cứu rỗi với không ít đội bóng, bởi dù sao thì cũng có một danh hiệu để báo công với nhà tài trợ và người hâm mộ.
 
Với các đội bóng, Cúp Quốc gia là sân chơi thứ yếu. Nó không thể so sánh với V-League. Nhiều đội bóng cảm thấy áp lực khi tham dự sân chơi này. Thế nên, nhiều đội chọn giải pháp từ bỏ cuộc chơi từ sớm để dồn sức cho V-League. Điều này trở nên quen thuộc ở bóng đá Việt Nam bởi không ai có thể ép các đội bóng đi ngược mong muốn của họ. Các đội bóng luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, bởi thành tích của họ gắn chặt với tài trợ. Mà với bóng đá Việt Nam, V-League luôn là sân chơi hàng đầu.
 
Nhiều đội bóng đã phải trả giá vì phải san sẻ sức lực cho nhiều đấu trường trong một lúc. Trong sự toan tính, họ sẵn sàng bỏ Cúp Quốc gia để dốc sức cho mục tiêu quan trọng nhất của mình.
 
Trong thời gian dài, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) luôn đau đầu với câu hỏi, làm sao để nâng cao độ hấp dẫn của Cúp Quốc gia. Họ muốn các đội bóng bước vào giải đấu với sự hào hứng. Ban tổ chức giải đã phân bổ một lịch thi đấu hợp lý, thậm chí tăng tiền thưởng sau mỗi vòng đấu để kích thích các đội bóng tham dự giải. Bỗng chốc Cúp Quốc gia trở nên có giá khi bước vào những vòng đấu cuối cùng là những đội bóng có máu mặt.
 
Bây giờ, các nhà chuyên môn nhận ra rằng, không phải sân chơi này chỉ mang đến áp lực. Họ có thể đánh bóng thương hiệu nếu biết khai thác hết những lợi thế mà giải đấu này mang đến. Hơn thế nữa, có một tâm lý thường trực là người ta thích khép lại một mùa giải với một danh hiệu hơn là trắng tay. Vô địch Cúp Quốc gia cũng là vô địch. Đó là chưa kể đến chiếc vé tham dự giải AFC Cup vốn rất vừa sức cho các đội bóng Việt Nam.
 
Thế nên, chiếc Cúp Quốc gia sẽ giúp những đội bóng giàu tham vọng và tiềm lực mở thêm một cánh cửa bước ra đấu trường quốc tế. Thực tế hơn một chút, họ có thể chứng minh với các nhà tài trợ là khoản đầu tư mùa giải này không hẳn đã là vô ích./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục