Các doanh nghiệp quân đội đã nhanh chóng tìm được nhà phân phối, nhập khẩu sản phẩm thuộc các ngành như vật liệu nổ công nghiệp, dệt may, da giầy, cao su thô, xây dựng... tại Malaysia.
Trao đổi hàng hóa trong ngành dệt may, da giày những năm qua chủ yếu theo chiều xuất khẩu từ Việt Nam sang EU và khi EVFTA có hiệu lực hàng xuất khẩu của Việt Nam dự đoán sẽ tăng lên.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Công Thương tập trung tái cấu trúc lại các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, lựa chọn các sản phẩm chủ lực để ưu tiên phát triển trong giai đoạn mới.
Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt gần 120,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn xuất siêu khoảng 3,9 tỷ USD do kim ngạch nhập khẩu tăng tới 15,9% lên 124,6 tỷ USD.
Bộ trưởng Algeria cho biết mong muốn thu hút đầu tư của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, khẳng định Algeria sẵn sàng dành nhiều ưu tiên và tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam.
Tại vòng đàm phán thứ 5, hai bên đã đạt được tiến bộ trên nhiều lĩnh vực như thuế quan, quy tắc xuất xứ, dịch vụ, đầu tư, pháp lý và thể chế, phòng vệ thương mại...
Để giải quyết khó khăn cho người lao động trong bối cảnh giá cả tăng cao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ phương án điều chỉnh lương tối thiểu theo vùng trong tất cả các loại hình doanh nghiệp.
Lãnh đạo một số doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho người lao động trước lộ trình trong bối cảnh giá cả tăng cao là cần thiết, bởi có như vậy mới thu hút được lao động làm việc trong các nhà máy. Tuy nhiên, cũng cần tính toán về thời điểm và mức tăng để không gây sốc cho doanh nghiệp, khi họ đang phải đối phó với bối cảnh lạm phát, chi phí các loại đầu vào tăng cao.