Giai đoạn tháng 7-9/2021, thu nhập của các hộ gia đình trung bình ở mức 4.000 USD/tháng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, ghi dấu mức tăng trưởng theo năm nhanh nhất kể từ năm 2006.
Tăng trưởng về khối lượng và giá trị thương mại tăng tốc ở mức hai con số trong nửa đầu năm nay nhờ tác động tổng hợp của điểm so sánh thấp sau suy thoái kinh tế một năm trước và đà phục hồi kinh tế.
Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, kế hoạch của OPEC+ nhằm tăng mức cung ứng dầu mỏ hằng tháng thêm 400.000 thùng/ngày, qua đó đảm bảo cung cấp đủ dầu thô để cân bằng thị trường toàn cầu.
Chỉ số quản lý sức mua của Trung Quốc đã giảm từ mức 50,1 trong tháng 8 xuống còn 49,6 trong tháng 9. Ngưỡng 50 điểm là mốc phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.
Do hoạt động tăng cường chi tiêu, sau giai đoạn “tích lũy” trong thời kỳ đại dịch bùng phát, nợ ròng của các doanh nghiệp toàn cầu được dự đoán sẽ tăng 600 tỷ USD trong năm nay.
Lạm phát đang và sẽ tiếp tục là nhân tố hỗ trợ giá vàng. Dù vậy, kim loại quý này đã gặp phải lực cản khi đồng bạc xanh mạnh lên và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Chính phủ Mỹ gia tăng.
IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8% trong năm nay và kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng hai con số, nhưng cho rằng khu vực Đông Nam Á ít lạc quan hơn.
Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất khoản ngân sách kỷ lục 555.800 tỷ won (khoảng 469,8 tỷ USD) cho tài khóa 2021, tăng 8,5% so với tài khóa trước.
Chủ tịch Microsoft Brad Smith nhấn mạnh việc đào tạo các kỹ năng số cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc mới là một trong những bước đi quan trọng giúp đẩy nhanh đà phục hồi kinh tế.
Tổng Giám đốc IMF nói rằng chính phủ các nước nên tranh thủ điều kiện hiện nay trên các thị trường tài chính để tăng đầu tư công nhằm mang lại động lực cho đà phục hồi kinh tế toàn cầu