Theo ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được TW kiên quyết thực hiện với hàng loạt đại án đã đưa ra xét xử.
Mảng thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chú trọng nhằm giúp công chúng có cái nhìn toàn diện, khách quan về mọi mặt vấn đề.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ bên cạnh việc đấu tranh phòng, chống những “đại án,” vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, chủ trương của Đảng, Quốc hội đều nhấn mạnh đến vấn đề "tham nhũng vặt."
Hàng loạt đại án kinh tế-tham những gây chấn động dư luận, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước và doanh nghiệp đã được đưa ra xét xử trong năm 2018.
Sau bốn ngày xét xử, sáng 31/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 4 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX).
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh hai căn hộ của bị án Đinh La Thăng ở Mỹ Đình (Hà Nội) để đảm bảo việc thực hiện nộp án phí.
Chiều 26/6, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng OceanBank.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã ký ban hành văn bản Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Bên cạnh phần tự gỡ tội cho mình, một số bị cáo cũng đã dành thời gian để phân tích nhằm bào chữa cho các bị cáo khác với mong muốn xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo này.
Bị cáo Đinh La Thăng đã thừa nhận bị cáo chưa hoàn thành trách nhiệm trong vai trò là người đứng đầu PVN, cảm thấy có lỗi với Đảng, có lỗi với nhân dân, có lỗi với các thế hệ người lao động của PVN.
Sáng 9/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu ngày làm việc thứ hai Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC.
Tại phiên tòa này, ngoài 46 bị cáo, Hội đồng xét xử đã triệu tập 127 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó đáng chú ý có ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát)...
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can trong giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Về tổng thể, Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm đã diễn ra theo đúng tinh thần cải cách tư pháp của Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp.
Đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra nhiều luận điểm chứng minh hành vi vi phạm của các bị cáo và khẳng định: “Không thể coi hành vi chi lãi ngoài là biện pháp chính đáng.”
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo, đặc biệt, có 4 bị cáo được Viện Kiểm sát đề nghị được miễn hình phạt.
Đây là phiên tòa giữ kỷ lục về số lượng người tham gia tố tụng đông nhất từ trước đến nay được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập với tổng số 727 người.