Thủ tướng nhấn mạnh kỳ vọng của ASEAN rằng, Hội nghị UNOC 3 sẽ khơi dậy tinh thần đoàn kết, với những cam kết mạnh mẽ... làm chất xúc tác cho những hành động chuyển đổi vì đại dương xanh.
Cơ quan Điều phối các Biển Đông Á thống nhất hành động khẩn cấp, tìm ra các giải pháp hữu hiệu và thực hiện để đối phó với ô nhiễm nhựa, vì đại dương “xanh.”
Dự báo, đến năm 2030, tổng khối lượng rác thải nhựa trên địa bàn Đà Nẵng là 228 tấn mỗi ngày, trên tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 1.800-2.000 tấn mỗi ngày.
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 8/6 hằng năm là Ngày Đại dương Thế giới. Mục tiêu của việc kỷ niệm ngày này là nhằm nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của biển và đại dương.
Chuyên gia cho rằng, để công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản được bền vững, cần có sự chung sức của các nhà khoa học, nhà quản lý cũng như cộng đồng dân cư sinh sống ven biển.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về thúc đẩy hình thành mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển-đại dương, tiến tới Khuôn khổ Toàn cầu về ngăn ngừa rác thải nhựa biển vì các đại dương xanh.
Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã khởi động Kế hoạch hành động vì các đại dương Xanh và các nền kinh tế biển bền vững cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương.
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015 lấy chủ đề “Đại dương xanh, hành tinh xanh” là dịp để Việt Nam thể hiện ý chí phát triển toàn diện kinh tế biển và đảm bảo môi trường biển, đảo bền vững.
Đối mặt với sức tiêu thụ ngày càng hạn hẹp, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng chiến lược "Đại dương xanh," để tạo nhu cầu mới cho thị trường.
"Chiến lược Đại dương xanh" là tên gọi cuốn sách của đồng tác giả Chan Kim và Renée Mauborgne, xuất bản năm 2005, đề cập tới chiến lược phát triển và mở rộng một thị trường "không có cạnh tranh hoặc sự cạnh tranh là không cần thiết" để nâng caogiá trị đi kèm với sự tiện lợi, giá cả thấp và giảm chi phí.