Ở hầu hết các trường, lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ở phương thức này giảm mạnh, dù vậy điểm chuẩn các ngành không giảm nhiều mà vẫn giữ mức khá cao, nhất là những ngành "hot."
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tạm dừng tăng mức thu học phí cho đến khi ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật làm căn cứ để các trường đại học công lập xây dựng giá dịch vụ đào tạo.
Do không có quy định với các khoản thu như học lại, tiền làm thẻ, tài liệu cho sinh viên.. nên các trường đại học rơi vào cảnh, thu thì lo rủi ro, không thu thì không đủ bù chi.
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hoạt động theo mô hình trường đại học tự chủ, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao Đẳng Công nghiệp-Dệt May Thời trang Hà Nội.
Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết ngoài tiếng Bahasa Melay, tiếng Anh có thể sẽ là môn học bắt buộc đối với sinh viên các trường đại học công lập ở Malaysia.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và một số trường đại học về vấn đề giao quyền tự chủ đối với các trường đại học công lập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đề án tuyển sinh riêng của 50 trường, trong đó có nhiều trường lớn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Thái Nguyên...
Trong khi điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 của nhiều trường đại học công lập cao hơn từ 1-6 điểm so với nguyện vọng 1, thì các trường tư lại trong tình trạng "ế ẩm."