Việt Nam không chỉ là đối tác thương mại quan trọng nhất của bang Hesse trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà còn là đối tác quan trọng trong giáo dục, nghiên cứu và công nghệ.
Tổng thống Đức đánh giá Trường Đại học Việt-Đức là "dự án hải đăng" cho mối quan hệ khăng khít giữa hai quốc gia và Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ cùng Việt Nam, nâng cao gấp đôi quy mô đào tạo của Trường.
Chuyên gia cho rằng nếu thế mạnh của hai nước được kết hợp một cách sáng tạo và mỗi bên đều đóng góp thế mạnh của mình trong giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cả hai bên sẽ đều có lợi.
Phòng thí nghiệm đặt tại Đại học Việt-Đức có trị giá khoảng 500.000 euro do Đức tài trợ, sẽ là phòng thí nghiệm phát hiện sớm đại dịch đầu tiên ở Đông Nam Á, góp phần hiệu quả phát hiện sớm đại dịch.
Thủ tướng Đức khẳng định rằng Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Đức trong bối cảnh "bước ngoặt" khi Đức mở rộng thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu thô cũng như địa điểm sản xuất.
Chiều 5/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định bang Hessen của Đức đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ Việt Nam-Đức đặc biệt là về kinh tế và thương mại.
Dự án Trường Đại học Việt Đức có tổng vốn đầu tư trên 200 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế là 180,4 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 20,2 triệu USD.
Chiều 29/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp bà Nicola Beer, Tổng thư ký Đảng Tự do Dân chủ Đức, Nghị sỹ bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức.
Chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân từ ngày 24-26/11 tới nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Tiếp Bộ trưởng Khoa học-Nghệ thuật Bang Hessen (Đức) chiều 5/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hợp tác với Đức.
Với sự hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy từ phía Đức, trường ĐH Việt-Đức được xem là một dự án mang tính chất cải cách đối với hệ thống giáo dục ở Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu từ nay đến 2020 tập trung đầu tư xây dựng 2 trường ĐHQG Hà Nội và ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh lên đẳng cấp quốc tế và ngừng thành lập mới các trường ĐH hợp tác với nước ngoài.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chào mừng các đại biểu có mặt tại hội nghị nhằm đánh giá các kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại cũng như thảo luận và thông qua định hướng phát triển cho trường VGU.
Tại khách sạn Maritim ở thủ đô Berlin, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Tiếp tân mừng Năm mới 2015 và khai mạc Năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2015).
Đại sứ Việt Nam tại Đức điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt-Đức thời gian qua; tin tưởng những cơ hội hợp tác đang được mở ra trong quan hệ song phương.
Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Đức để thảo luận nhằm thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt tại Đức, tiếng Đức tại Việt Nam.
GIC/AHK Việt Nam và GBA không chỉ thúc đẩy các doanh nghiệp thành viên tăng cường hỗ trợ học bổng cho sinh viên mà còn đem lại lợi ích trực tiếp cho cả sinh viên và doanh nghiệp.