Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định sẽ kiên định, kiên trì ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục coi trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.
Với giá trị gia tăng năm 2022 là 3,36%, kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đạt 53,22 tỷ USD, chiếm hơn 75% tổng giá trị xuất siêu cả nước, nông nghiệp trở thành “trụ chính” cho tăng trưởng kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm nâng cao và tạo cân bằng trong hợp tác thương mại thông qua tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất nhập khẩu của cả hai bên.
Việc lần thứ 2 trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người.
Thực tiễn đã chứng minh, nhờ thường xuyên quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của hệ thống chính trị, nhiều thành tựu to lớn mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Theo bà Hà Thị Nga, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2035, Hội khẳng định được vị thế của tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ.
Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tập trung vào 2 đột phá: công tác đại đoàn kết dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước.
Giai đoạn 2022-2023, đối ngoại Quốc hội, với vai trò tiên phong của ngoại giao nghị viện cần có những đổi mới, để nâng lên tầm cao mới, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và thực chất hơn.
Những nỗ lực thúc đẩy hợp tác của thành phố St. Petersburg với các địa phương đã giúp tăng cường đáng kể mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để phát triển nền đối ngoại và ngoại giao hiện đại, cần đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, tìm ra cách làm mới, mở rộng lĩnh vực mới, tìm kiếm đối tác mới.
Đại diện ba trụ cột của đối ngoại Việt Nam là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân đã chia sẻ về sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của ĐH Đảng.
Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ tham gia thực hiện nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của đất nước là phát triển kinh tế, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, hiện thực hóa khát vọng hòa bình.
Từ sau Đại hội Đảng XIII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai khối lượng lớn công việc, trọng tâm là tham mưu về công tác nhân sự, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một trong những phương hướng đã được Đại hội Đảng XIII xác định.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ về mục đích, ý nghĩa chuyến đi thăm chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức an toàn, ngắn gọn nhưng đảm bảo dân chủ, đúng Hiến pháp, pháp luật, phát huy cao nhất trí tuệ của các đại biểu.
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trở thành chân lý, là khẩu hiệu chung, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân suốt chặng đường dựng nước, giữ nước, đưa đất nước phồn vinh.
Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chỉ rõ dù có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững nhưng miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước.