Đại hội lần 2 Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bàni

Ngày 7/12, tại thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bàni tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần 2.

Ngày 7/12, tại thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện NinhPhước (Ninh Thuận), Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bàni tỉnh Ninh Thuận tổchức Đại hội lần 2, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tham dự đại hội có đại diệnlãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cùng các huyện, thành phố và đôngđảo các vị Cả sư của 7 ngôi chùa, các tín đồ Hồi giáo Chăm Bàni sinhsống trên địa bàn các huyện trong tỉnh.

Nhiệm kỳ2011-2016, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bàni tỉnh Ninh Thuận đã đề raphương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dântộc, vận động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước, phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng tôn giáotheo đúng pháp luật; Điều chỉnh, củng cố có hiệu quả các hoạt động nghilễ tôn giáo quan trọng theo đúng giáo luật và pháp luật; Vận động cácchức sắc, tín đồ thực hiện các nghi lễ theo tinh thần tiết kiệm, bảo tồnvà phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc phù hợp với tình hình xãhội hiện nay; Củng cố, xây dựng tổ chức Hội đồng Sư cả vững mạnh, tạoniềm tin trong tín đồ Bàni giáo, xây dựng và củng cố khối giáo lý, giáoluật để phổ biến rộng rãi trong tín đồ....,

Hội đồng phấn đấu hoàn thành 70% trởlên các hoạt động mà Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ. Đại hộicũng thành lập ra các ban như Ban giáo lý; Ban kế hoạch; Ban phong tục -Ban hòa giải; Ban giám sát; Ban tài chính để cùng với Hội đồng Sư cảđiều hành các hoạt động và nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo trong phạm vi của7 ngôi chùa.

Đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni trênđịa bàn tỉnh Ninh Thuận được phân bổ ở khắp các vùng đồng bằng và venbiển thuộc các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải và Ninh Sơn vớitrên 31.000 người (5257 hộ), đa phần sinh sống bằng nghề nông. Toàn tỉnhcó 7 ngôi chùa (Halau Sang Mâgik) với 114 tu sỹ, trong đó có 8 vị Sư cảphụ trách chính trong 7 ngôi chùa.

Với mong muốn "tốtđời, đẹp đạo," trong nhiệm kỳ qua, Ban thường trực Hội đồng Sư cả đã xâydựng khối đại đoàn kết khá vững chắc trong các tín đồ, tu sỹ của 7 ngôichùa, giáo dục các tín đồ Bàni giáo chấp hành tốt các chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế hoạt động cả Hội đồngSư cả. Đến nay, phần lớn các tín đồ và các Sư của 7 ngôi chùa đều thựchiện tốt các quy ước đã được quy định, góp phần xóa bỏ những hủ tục lạchậu, gây tốn kém trong nghi lễ, lễ tục, nhất là nghi lễ cưới hỏi, tangchế...., qua đó từng bước góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dâncư một cách văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội.

Đạihội đã bầu Ban chấp hành gồm 29 vị chức sắc, các nhân sỹ trí thức; Banthường trực gồm 7 vị chức sắc. Cả sư Kiều Bình, chủ trì chùa ở ThànhTín, xã Phước Hải được Đại hội tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồngSư cả Chăm Bàni nhiệm kỳ 2011-2016./.

Công Thử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục