Đại sứ Lê Dũng nêu bật tình trạng gia tăng sử dụng ma túy trái phép trong giới trẻ cũng như những tác động tiêu cực của tình trạng này tới sức khỏe cộng đồng và ổn định xã hội.
Ngôn ngữ mẹ đẻ chính là nền tảng giúp các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại Áo tìm hiểu về Tổ quốc Việt Nam, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước.
Việt Nam đề nghị các quốc gia trong quá trình phát triển TNPPs, cần nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp và thực tiễn quốc tế về bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, bảo vệ môi trường biển.
Đại sứ Anita Pipan đánh giá cao vai trò của EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư hai bên, trong đó có quan hệ giữa Việt Nam và Slovenia.
Đại sứ Lê Dũng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam về tăng cường an ninh hạt nhân, ủng hộ IAEA trong quá trình thúc đẩy tăng số lượng thành viên và thực thi đầy đủ Công ước về bảo vệ thực thể hạt nhân.
Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Áo Lê Dũng đã ôn lại những nét chính trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước trong suốt 74 năm qua.
Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định với tư cách là thành viên mới, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác của UNCITRAL trong nhiệm kỳ này và đề nghị UNCITRAL tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gửi thông điệp mạnh mẽ của các nước ASEAN về một xã hội không ma túy, khẳng định vai trò trụ cột của Ủy ban ma túy Liên hơp quốc và ba công ước quốc tế về kiểm soát ma túy.
Tối 14/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã tổ chức tiệc chiêu đãi nhân lễ Kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tổng thống Áo khẳng định nhà nước và chính phủ Áo luôn coi trọng và ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam, nhất trí sẽ khuyến lệ các doanh nghiệp Áo đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam