Bồi đắp quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia
Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, kết nối và giao lưu nhân dân là một trọng tâm của khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.
Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, kết nối và giao lưu nhân dân là một trọng tâm của khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.
Trong chuyến thăm bang Tasmania, Đại sứ Việt Nam và đoàn công tác thành phố Huế thúc đẩy hợp tác về giáo dục, thương mại, năng lượng sạch... góp phần củng cố quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Thị trưởng thành phố Cockburn Logan K. Howlett đã giới thiệu tiềm năng phát triển, cũng như thế mạnh của thành phố Cockburn trong các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, y tế và công nghiệp nặng.
Tổng thống Vanuatu bày tỏ hy vọng mối quan hệ hợp tác hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới trong tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp, thương mại, giáo dục, giao lưu văn hóa....
Đại sứ đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong năm 2024, đặc biệt là ổn định tình hình xã hội, kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ 7,09%, vượt mục tiêu đặt ra.
Hoạt động của Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại Australia ngày càng trở thành một trong những kênh kết nối trong cộng đồng chuyên gia, trí thức, các nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Giới chức Quốc phòng Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, diễn tập chung, đặc biệt là hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình LHQ.
Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Australia-Việt Nam chi nhánh bang Queensland nhấn mạnh Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang, mong muốn tăng hợp tác với các DN và địa phương của Việt Nam.
Tại buổi tiếp Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, Đại sứ Phạm Hùng Tâm thay mặt Đảng ủy tại Australia trao 12.700 AUD ủng hộ đồng bào bị thiệt hại sau cơn bão số 3 để nhờ Đoàn chuyển về nước.
Đồng Bộ trưởng Di trú Australia Matt Thistlethwaite đánh giá cao đà phát triển của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, trong đó có hợp tác về an ninh, quốc phòng và nhập cư.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam bày tỏ mong muốn phối hợp với ĐSQ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác, kết nối giữa hai bên cũng như giữa Hội với các hội đoàn người Việt tại Australia.
Trao đổi với Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao đà phát triển nhanh chóng của hợp tác Việt Nam-Australia, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Đại sứ Phạm Hùng Tâm đề nghị Viện Chính sách Australia-Việt Nam (AVPI) sớm triển khai thêm nhiều sáng kiến mới và mở rộng hơn nữa mạng lưới đối tác, thuận lợi cho thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Australia.
Chào xã giao bà Camilla Solomon - Cao ủy Nauru tại Australia, Đại sứ Phạm Hùng Tâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị với Nauru.
Đại sứ Phạm Hùng Tâm gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến Đại sứ Lào Sinchai Manivanh và phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Australia và gia đình nhân dịp Năm mới.