Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh cả của QĐND Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thế giới kính trọng và suy tôn là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất lịch sử.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 1Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Lời Tuyên thệ trong Ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Cao Bằng, ngày 22/12/1944. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 2Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số I - Quyết định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 3Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp tại lễ duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội, ngày 26/8/1945, ngay sau khi giành được chính quyền trong Cách mạng tháng Tám. (Ảnh: Tư liệu)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 4Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp dự lễ thành lập Đại đoàn 308 Quân Tiên phong, ngày 28/8/1949 tại Đồn Đu, huyện Phú Lương (Thái Nguyên), là đại đoàn chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 5 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường đi Chiến dịch biên giới, năm 1950. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 6Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thị sát thị xã Cao Bằng vừa được giải phóng sau Chiến dịch biên giới năm 1950. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 7Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa Điện Biên Phủ lần cuối trước khi phát lệnh nổ súng tấn công. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 8Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo phương án tác chiến trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 9Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Souphanouvong bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào năm 1953. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 1017h30 phút ngày 13/3/1954, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng tấn công Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 11Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lãnh đạo Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. (Ảnh: TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 12Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đơn vị nữ thông tin và quân y (5/1973). (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 13Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (ngoài cùng bên trái), Đại tướng Văn Tiến Dũng (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 14Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu quân đội tại kỳ họp của Quốc hội khóa 6, sáng 2/7/1976. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 15Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mão (tháng 1/1975), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đoàn Không quân Sao Đỏ. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 16Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đội bay vũ trụ quốc tế Xô-Việt trong lễ tiễn đoàn tại Hà Nội, chiều 6/9/1980. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 17Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Mc Namara, Trưởng đoàn Mỹ tham dự Hội thảo Việt-Mỹ 'Những cơ hội bị bỏ lỡ,' chiều 23/6/1997, tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 18Nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm Điện Biên từ 2-5/5/1984. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục