Ngày 16/5, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc bác bỏ thông tin trên báo Nhật Bản rằng ông Lee nói việc cung cấp viện trợ kinh tế cho Triều Tiên cần thảo luận giữa các nước tham gia đàm phán.
Truyền thông địa phương ngày 30/4 đưa tin, Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Triều Tiên trong tháng Sáu hoặc tháng Bảy tới.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên của Hàn Quốc và Mỹ sẽ có cuộc gặp tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 5/2 tới nhằm kết nối đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.
Trưởng phái đoàn Hàn Quốc tham gia đàm phán 6 bên, ông Lee Do Hoon, sẽ có mặt tại Washington từ ngày 10-12/1 để thảo luận với giới chức Mỹ về cách giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Một nhà ngoại giao Triều Tiên đã khẳng định rằng Bình Nhưỡng sẽ không trở lại các cuộc đàm phán đa phương cho đến khi nào nước này giải quyết các vấn đề với Mỹ.
Ngày 8/10, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết Chính phủ Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ lập trường của Mỹ về việc gây sức ép với Triều Tiên liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.
Các quan chức và chuyên gia năm nước tham gia đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ nhóm họp không chính thức tại Singapore, nhưng sẽ không có sự tham gia của Triều Tiên.
Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc - ông trùm phần mềm Ahn Cheol-soo - cho biết ông sẽ thu xếp để tái khởi động vòng đàm phán sáu bên về vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên nếu ông đắc cử.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 16/3 cho biết Washington không quan tâm đến việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Cuộc họp trên sẽ tập trung vào chia sẻ các đánh giá về Triều Tiên cũng như các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Bình Nhưỡng.
Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã kêu gọi Triều Tiên tránh làm leo thang căng thẳng với kế hoạch phóng rocket mang vệ tinh trong thời gian tới.
Hàn Quốc và Nga đã nhất trí phối hợp các nỗ lực để có được một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng.
Ngày 11/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế sau vụ thử hạt nhân trên của Triều Tiên.
Đặc phái viên về hạt nhân của các nước tham gia đàm phán 6 bên với Triều Tiên sẽ tổ chức một loạt các cuộc hội đàm trong tuần này để bàn về cách ứng phó với các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.
ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời một lần nữa tuyên bố ủng hộ các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo này một cách hòa bình.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí hợp tác chặt chẽ để Liên hợp quốc có thể nhanh chóng thông qua một nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc hội đàm ba bên tại Washington (Mỹ) vào ngày 3/12 để thảo luận cách đối phó với Triều Tiên và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin lãnh đạo các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 1/11 cam kết nỗ lực sớm nối lại cuộc đàm phán sáu bên liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.