Tân Thủ tướng Kyrgyzstan Sadyr Japarov tuyên bố nắm giữ các quyền hạn của tổng thống, sau khi Tổng thống Sooronbay Jeenbekov từ chức trong cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.
Ngày 27/5, kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) 2019 tại Ba Lan cho thấy đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cánh hữu cầm quyền đã giành chiến thắng.
Chính quyền Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Crimea sau khi các tháp cao thế truyền tải điện từ Ukraine phát nổ, cắt nguồn cung điện cho gần 2 triệu người.
Khoảng 3.000 người đã tập trung ở quảng trường Odeonsplatz ở Munich để phản đối phong trào "Người châu Âu yêu nước phản đối Hồi giáo hóa phương Tây" (PEGIDA).
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sự hiện diện của số lượng lớn các thành viên theo đường lối "dân tộc chủ nghĩa" trong cơ quan lập pháp Ukraine có thể hủy hoại tiến trình hòa bình ở Ukraine.
Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử công bố, đảng BJP do chính khách theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Narenda Modi lãnh đạo đã giành chiến thắng tại 274 đơn vị bầu cử