Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức yêu cầu tổ chức lại cuộc bầu cử thị trưởng Istanbul, khi cho rằng cuộc bầu cử diễn ra cuối tháng 3 vừa qua là "bất thường."
Đây được xem là thách thức lớn với chính quyền của Tổng thống Erdogan khi nước này chuẩn bị tổ chức bầu cử địa phương, trong đó vấn đề tăng trưởng và lạm phát được xem là những mối quan tâm hàng đầu.
Người phát ngôn đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik cho rằng cái chết gây tranh cãi của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi là một vụ giết người phức tạp.
Quốc hội mới của Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nhậm chức, trong đó đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống tái đắc cử Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã phải dựa vào liên minh để đảm bảo thế đa số.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9/8 tuyên bố Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền sẽ thực hiện những thay đổi lớn về cấu trúc trước cuộc bầu cử năm 2019.
Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ bầu Tổng thống Recep Tayyip Erdogan giữ chức chủ tịch đảng này sau khoảng ba năm gián đoạn.
Thủ tướng mãn nhiệm Abdelilah Benkirane thuộc đảng Công lý và Phát triển (PJD) của Maroc, đảng đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này tuần qua, đã được bầu lại làm Thủ tướng.
Vụ nổ xảy ra ngay gần văn phòng của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền và văn phòng làm việc của Thống đốc thành phố Van, ở khu vực Đông Nam của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Binali Yildirim - Bộ trưởng Giao thông - đã được bầu giữ chức đảng Chủ tịch Công lý và Phát triển, đồng nghĩa với việc ông sẽ trở thành tân Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 5/5 đã tuyên bố từ chức, mở đường cho Tổng thống nước này Recept Tayyip Erdogan tiếp tục kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn.
Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức đại hội bất thường vào ngày 22/5, sự kiện mà Thủ tướng Ahmet Davutoglu sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ mới trong vai trò chủ tịch đảng.
Ngày 1/11, kết quả kiểm 97% số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của nước này đã giành đa số ghế trong quốc hội mới.
Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền đã giành chiến thắng, song nhiều khả năng sẽ mất đa số ghế do đạt được số phiếu ít hơn nhiều so với cuộc bầu cử hồi năm 2011.
Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên trả tự do cho 62 quân nhân cuối cùng đang ngồi tù vì liên quan tới âm mưu đảo chính năm 2003 nhằm lật đổ Thủ tướng khi đó là ông Tayyip Erdogan.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi xảy ra một vụ ẩu đả do Đảng Công lý và Phát triển tìm cách thông qua dự luật "cải cách an ninh nội địa" nhằm trao thêm quyền cho cảnh sát.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải bắn đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình khi những người này ném bom xăng và đốt xe bọc thép của lực lượng an ninh.