Nguyệt thực một phần sẽ bắt đầu lúc 16 giờ 09 ngày 8/11 (giờ Hà Nội), sự kiện toàn phần diễn ra lúc 17 giờ 16 theo giờ Việt Nam và kéo dài khoảng 85 phút.
Đêm 12, rạng sáng ngày 13/8 là thời điểm tốt nhất để người yêu thiên văn tại Việt Nam có thể quan sát mưa sao băng Perseids, một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất của năm 2018.
Dù ở trong vùng quan sát dễ dàng hiện tượng nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 diễn ra vào rạng sáng 28/7 nhưng thời tiết ở Việt Nam không ủng hộ người yêu thiên văn.
Nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) cho hay, tại Việt Nam có thể quan sát toàn bộ hiện tượng nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21.
Theo chuyên gia Đặng Vũ Tuấn Sơn, 2018 sẽ là một năm hấp dẫn với người yêu thích quan sát bầu trời, trong đó đặc biệt nhất là hai lần nguyệt thực toàn phần.
Trước việc nhiều trang tin, fanpage nói hiện tượng nguyệt thực một phần vừa qua là "trăng máu," nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn đã lên tiếng về vấn đề này.
Nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết, lần nguyệt thực tiếp theo mà người quan sát tại Việt Nam có thể xem được là nguyệt thực toàn phần.
Sao chổi 45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková sẽ tới gần Trái Đất nhất vào lúc 13 giờ ngày 11/2. Như vậy, trong ngày mai, sẽ có hai hiện tượng thiên văn đáng chú ý là nguyệt thực một phần và sao chổi.
Vào rạng sáng mai (11/2), hiện tượng nguyệt thực nửa tối sẽ diễn ra và về lý thuyết người yêu thiên văn Việt Nam có thể quan sát một phần hiện tượng này.
Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn cung cấp cho độc giả yêu thích khoa học tài liệu tra cứu đầy đủ và chính xác về các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực này.
Trận mưa sao băng đầu tiên của năm 2017 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai (4/1) có tên gọi là Quadrantids với mật độ sao băng từ 50-100 vệt mỗi giờ vào lúc cực điểm.
Theo Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam, bằng mắt thường khó có thể nhận biết được kích thước của Trăng tròn lúc thông thường so với hiện tượng "siêu Trăng" diễn ra ít phút nữa.
Vào rạng sáng ngày 21/10, người yêu thiên văn Việt Nam có thể quan sát mưa sao băng Orionids- trận mưa sao băng cỡ trung bình với khoảng 20-30 vệt sao băng mỗi giờ.
Tuy không quan sát được nhật thực, nhưng nhiều thành viên của VACA đã có cuộc thảo luận về các kiến thức thiên văn cũng như cách quan sát các hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.