Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, QUAD đã công bố sáng kiến Đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì nhận thức trong lĩnh vực hàng hải nhằm hỗ trợ các quốc gia theo dõi hoạt động đánh bắt cá trái phép.
Việt Nam thường xuyên trao đổi với các nước Đông Nam Á thông tin về tàu cá vi phạm vùng biển của nhau, đặc biệt thông qua việc sử dụng các đường dây nóng phòng chống khai thác IUU giữa các nước.
Ngày 16/8, tại vùng biển ngoài khơi bang Kelantan (Malaysia) đã xảy ra một vụ va chạm giữa Cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia và hai tàu cá Việt Nam, làm 1 ngư dân Việt Nam thiệt mạng.
Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Malaysia cho biết tính đến tháng 7/2020, nước này đã đánh chìm 13 tàu cá nước ngoài bị bắt giữ do xâm phạm và đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này.
Hàn Quốc và Trung Quốc đã thảo luận trực tuyến về những nỗ lực chung nhằm ngăn chặn việc các tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép cũng như bảo vệ tốt hơn môi trường biển.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói: "Hiện tại, Thái Lan hoàn toàn là một quốc gia dân chủ với chế độ quân chủ lập hiến và một quốc hội có các nghị sỹ được bầu chọn."
Ngày 10/7, Bộ trưởng Nông nghiệp-Công nghiệp Malaysia có cuộc gặp đầu tiên với Bộ trưởng Thủy sản Indonesia tại Kuala Lumpur để trao đổi về vấn đề thủy sản và đánh bắt cá trái phép.
Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon ngày 5/6 cho biết với tư cách Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2019, Thái Lan sẽ ưu tiên xóa bỏ hoạt động đánh bắt cá trái phép.
Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) đã tiến hành 2 vụ bắt giữ, tổng số 13 ngư dân Việt Nam, do đánh bắt cá trái phép ở vùng biển Malaysia vào ngày 2/4.
Hiến chương về ngăn ngừa rác thải nhựa đại dương là một trong những chủ đề trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), tổ chức tại Canada.
Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) và Chính phủ Panama đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực của quốc gia Trung Mỹ này trong cuộc chiến chống đánh bắt cá bất hợp pháp.
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và các cơ quan chức năng của Indonesia đã hoàn thành hồ sơ thủ tục để trao trả 42 ngư dân Việt Nam qua đường hàng không tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta.
Cơ quan an ninh hàng hải Pakistan đã bắt giữ 47 ngư dân Ấn Độ và tịch thu 9 tàu của họ do bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải Pakistan.
EU chính thức cảnh báo thẻ vàng về hoạt động khai thác thủy sản của Việt Nam, đồng thời đưa ra 5 khuyến nghị yêu cầu Việt Nam phải hoàn thành trước ngày 30/9/2017.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhắc lại quan điểm của Việt Nam là phải đối xử nhân đạo đối với ngư dân, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với ngư dân.
Theo thông báo ngày 21/9 của Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA), cơ quan này đã bắt giữ 5 ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Malaysia một ngày trước đó.
New Zealand sẽ dành khoản ngân quỹ 8,41 triệu USD cho việc tăng cường an ninh hàng không, trong khi đó Australia thông báo sẽ hỗ trợ tài chính cho việc giám sát và trấn áp các loại tội phạm.
76 ngư dân Ấn Độ bị lực lượng chức năng Sri Lanka bắt giữ khi đánh cá trái phép trong vùng lãnh hải của nước này cùng 4 ngư dân Ấn Độ khác gặp nạn được giải cứu đã được trao trả về quê hương.