Lực lượng chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã đột kích hang ổ của nhóm cực đoan JAD tại thành phố Makassar, trên đảo Sulawesi, tiêu diệt 2 tên, bắn bị thương 1 tên và bắt giữ 17 tên còn lại.
Có khoảng 60 người đang tham gia cầu nguyện trong một thánh đường Hồi giáo tại thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan trước khi bị đánh bom. Tổ chức IS đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công khủng bố này.
Tổng thống Ai Cập chỉ thị cho lực lượng quân đội và cảnh sát thi hành mọi biện pháp cần thiết để "đối phó với các nguy cơ khủng bố, đảm bảo duy trì an ninh, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân."
17 năm đã trôi qua sau vụ đánh bom tại đảo du lịch Bali nổi tiếng của Indonesia, cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, tuy nhiên, nỗi đau mất đi người thân vẫn còn đó.
Giới chức Sri Lanka cho biết có ít nhất 31 người là công dân nước ngoài đến từ ít nhất 12 nước đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở nhà thờ và khách sạn hạng sang tại nước này trong ngày 21/4.
Tòa án Hình sự Cairo tuyên phạt 30 bị cáo đã âm mưu đánh bom liều chết một nhà thờ ở thành phố Alexandria và tham gia tổ chức khủng bố IS, với mức án từ 10 năm tù tới chung thân.
Ngân hàng Phát triển châu Á khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Philippines sau hai vụ nổ bom tại thành phố Jolo, thủ phủ tỉnh Sulu trên đảo Mindanao khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Với sự hỗ trợ của Cục điều tra liên bang Mỹ (FB, cảnh sát Italy đã bắt giữ được một đối tượng tình nghi khủng bố người Somalia, 20 tuổi, đang có âm mưu cài bom tại các nhà thờ ở nước này.
Sắc lệnh này cho phép các lực lượng an ninh "áp dụng các biện pháp cần thiết để đối phó với những mối nguy hiểm và đảm bảo an ninh ở bất cứ đâu trên cả nước."
Giới chức Indonesia ngày 14/5 đã công bố đoạn video đánh bom ở bên ngoài đồn cảnh sát ở thành phố Surabaya, khiến ít nhất 4 người chết và 10 người bị thương.
Thủ phạm gây ra loạt vụ đánh bom liều chết tại ba nhà thờ ở thành phố Surabaya (Indonesia) được cho là nhóm phiến quân Jemaah Ansharut Daulah (JAD) lấy cảm hứng từ tổ chức khủng bố IS.
Sáng 13/5, các vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào ba nhà thờ ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, đã làm ít nhất hai người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.
Giới chức Ai Cập ngày 13/4 cho biết đã nhận dạng được kẻ đánh bom tự sát tại một nhà thờ ở thành phố Tanta, thuộc vùng châu thổ sông Nile của nước này.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án các vụ tấn công đẫm máu vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo tại miền Bắc Ai Cập làm ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.
Bộ Y tế Ai Cập cho biết một vụ đánh bom xảy ra ngày 9/4 bên trong một nhà thờ ở thành phố Tanta thuộc vùng châu thổ sông Nile của Ai Cập làm ít nhất 13 người thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao Qatar đã chối bỏ cáo buộc dính líu tới vụ đánh bom nhà thờ al-Boutrosiya ở thủ đô Cairo của Ai Cập sáng 11/12 khiến 25 người thiệt mạng và 60 người bị thương.
Nghi phạm có tên là Nino K., người đã từng phát biểu trong một chiến dịch kêu gọi chống lại những "người nước ngoài phạm tội " và "những người châu Phi lười biếng" gọi hồi mùa Hè năm 2015.
Danh tính kẻ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Kuwait City làm 27 người chết, 227 người bị thương là Fahd Suliman Abdul-Muhsen al-Qabaa, công dân Saudi Arabia.
Số lượng giàn khoan tại Mỹ tạm ngừng hoạt động cao hơn dự báo, đồng USD ổn định ở mức cao và tình hình bất ổn gia tăng tại Trung Đông là ba nguyên nhân làm cho giá dầu tăng mạnh nhất hơn 1 tháng qua.