Theo Phó Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Srivara, hiện có 9 lệnh bắt đối với 6 nghi can bị truy nã vì có liên quan đến các vụ đánh bom và gây hỏa hoạn, trong đó 2 nghi can đã bị bắt.
Tòa án Tối cao Thái Lan đã giữ nguyên mức án 33 năm và 4 tháng tù giam đối với bốn thủ phạm trong vụ đánh bom bên ngoài một thẩm mỹ viện trên đường Ramkhamhaeng ở thủ đô Bangkok hồi tháng 5/2013.
Hai thủ lĩnh chủ chốt của phe Áo đỏ là Nuttawut Saikuea và Jatuporn Prompan đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ khi đang trên đường đến công viên Rajapakti ở tỉnh Prachuab Khiri Khan, Thái Lan.
Báo cáo điều tra chính thức về các vụ đánh bom đẫm máu ở đền Erawan và bến cảng Sathorn tại thủ đô Bangkok đã được Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chuyển cho tòa án quân sự.
Ngày 7/10, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chakthip Chaichinda cho biết công tác điều tra các vụ đánh bom ở đền Erawan và bến cảng Sathon đã được hoàn thành 90%.
Theo cảnh sát Thái Lan, nghi phạm "áo xanh", được cho là thủ phạm gây ra vụ nổ bom ở bến cảnh Sathon hôm 18/8 đã chạy trốn về miền Nam nước này, sau đó vượt biên sang Malaysia.
Adem Karadak, nghi can người nước ngoài bị bắt giữ sau vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hồi trung tuần tháng 8, khai rằng y là người Duy Ngô Nhĩ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết nước này ủng hộ Thái Lan trong nỗ lực bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok tháng trước.
Cảnh sát trưởng Thái Lan cho biết còn quá sớm để kết luận rằng nghi phạm người nước ngoài bị bắt giữ sau vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan hồi tháng trước chính là kẻ đánh bom.
Ngày 19/9, cảnh sát Thái Lan đã công bố bức phác thảo chân dung nghi phạm mặc áo xanh xuất hiện trên camera an ninh trong vụ nổ bom bến cảng Sathon ở thủ đô Bangkok ngày 18/8.
Ngày 17/9, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã quyết định đình chỉ kế hoạch thành lập một Bộ An ninh Nội địa mới để đối phó với các mối đe dọa an ninh.
Các hoạt động tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 và vụ sập cần cẩu tại Đại Thánh đường của Thánh địa Mecca làm ít nhất 107 người thiệt mạng và 238 người bị thương là hai trong nhiều sự kiện nổi bật tuần qua.
Cảnh sát Malaysia đã thông báo cho phía Thái Lan rằng nước này đã bắt giữ được 2 nghi phạm có liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan và bến cảng Sathon giữa tháng 8 vừa qua.
Ngày 11/9, cảnh sát Thái Lan cho biết nghi can chủ mưu trong vụ đánh bom đẫm máu hôm 17/8 tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã rời Bangladesh đi Trung Quốc.
Cảnh sát Thái Lan cho biết đối tượng tình nghi chủ mưu vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8 nhiều khả năng đã bay sang Bangladesh một ngày trước khi xảy ra vụ nổ.
Cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh truy nã một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc sở hữu "các vật liệu chiến tranh," qua đó tập trung nỗ lực săn lùng một nhóm đứng sau vụ đánh bom kinh hoàng ở Bangkok.