Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định chính thức công nhận hai nghề thủ công truyền thống nổi tiếng ở Bến Tre là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Năm lễ hội truyền thống (thuộc địa bàn các tỉnh: Hà Giang, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa và Tuyên Quang) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa, hiện nay, có 248 di sản văn hóa phi vật thể trên cả nước đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong trường hợp các biện pháp bảo vệ không được thực hiện đúng như cam kết, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ có khả năng bị đưa ra khỏi Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong đợt này, cùng với hai di sản của người Chăm, năm di sản khác cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong đợt này, cùng với Hò khoan Lệ Thủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa thêm 11 di sản văn hóa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa, hiện nay, trên địa bàn cả nước có 174 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.