Đức đã phong tỏa tất cả số vũ khí chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai đối tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 29/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết chính phủ của ông sẽ đề nghị Quốc hội xem xét áp dụng trở lại án tử hình nhằm trừng phạt những đối tượng đứng sau vụ đảo chính bất thành
Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng trong bối cảnh quốc gia châu Âu đang nỗ lực tiêu diệt "các tổ chức khủng bố" sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7.
Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ, song cần thêm bằng chứng nhằm đáp ứng quy định của luật pháp Mỹ trong vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu dẫn độ giáo sỹ Fethullan Gulen về nước xét xử.
Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết nước này sẽ thông báo một sắc lệnh mới, trong đó tiếp tục quá trình sa thải các quan chức ở Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ.
Tổng thống Erdogan tuyên bố quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu Washington không dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính hồi tháng 7, về Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 2/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 100 nhân viên, trong đó có các bác sỹ, tại bệnh viện quân sự chính ở thủ đô Ankara để phục vụ cho cuộc điều tra vụ đảo chính bất thành hồi tháng trước.
Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch tách cơ quan tình báo nước này thành các đơn vị riêng rẽ phục vụ công tác tình báo trong và ngoài nước, sau khi Cơ quan Tình báo Quốc gia (MIT) bị chỉ trích kịch liệt.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc dàn dựng âm mưu đảo chính bất thành vừa qua, chỉ là con tốt của được một "kẻ chủ mưu" chống lưng.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết gần 8.700 binh sỹ, chiếm 1,5% quân số của lực lượng vũ trang nước này đã tham gia cuộc đảo chính quân sự bất thành vừa qua.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ lại vừa tiếp tục bắt giữ thêm 47 nhà báo từng làm việc cho tờ Zaman có liên hệ với Giáo sỹ Gulen – người bị cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7.
Ngày 24/7, tại quảng trường Taksim ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra một cuộc tuần hành quy mô lớn phản đối vụ đảo chính do một nhóm binh sỹ thực hiện 10 ngày trước đó.
Những quyết định mà ủy ban điều phối tình trạng khẩn cấp, do Thủ tướng Binali Yildirim đứng đầu, đưa ra sẽ được tất cả các bộ liên quan và cơ quan công quyền thực thi ngay lập tức.
Chính quyền quân sự Thái Lan đã lên tiếng bác bỏ bất kỳ sự so sánh nào giữa cuộc đảo chính quân sự thất bại vừa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ với cuộc đảo chính đưa các tướng lĩnh lên nắm quyền ở Thái Lan.
Ngày 18/7, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin cựu Tư lệnh Không quân Thổ Nhĩ Kỳ Akin Ozturk đã thừa nhận với các công tố viên vai trò của ông trong việc lên kế hoạch đảo chính.
Các Bộ, ngành lập đường dây nóng, lắng nghe ý kiến từ người dân là rất cần thiết. Song, việc khuyến khích người dân góp ý cho mình nhiệt tình còn quan trọng hơn nhiều lần...