Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Suh Hoon bị cáo buộc có liên quan đến kết luận “vô căn cứ” cho rằng viên chức ngành thủy sản đã bị bắn chết khi đang cố đào tẩu sang Triều Tiên.
Cơ quan công tố nghi ngờ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cố tình xóa các báo cáo tình báo cho thấy quan chức Lee Dae-jun không có ý định đào tẩu và ra lệnh viết một báo cáo sai sự thật.
Ông Yoon Seong-hyun, người đứng đầu nhóm điều tra bên phía Hàn Quốc, cho biết khi bị Triều Tiên phát hiện, quan chức trên đang mặc áo phao và bám vào một vật nổi trên biển.
Giới chức Seoul tin rằng quân đội Triều Tiên đã bắn chết quan chức Hàn Quốc do họ được phép nổ súng vào những người vượt biên trái phép nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
Cuộc điều tra được thực hiện sau khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc thu hồi giấy phép hoạt động của 2 nhóm đào tẩu, bị cáo buộc rải tờ rơi chống Bình Nhưỡng bất chấp những lời kêu gọi liên tục của Seoul.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thông qua "hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa" để ngăn chặn đại dịch COVID-19 sau khi phát hiện một đối tượng đào ngũ trở về với các triệu chứng nghi mắc COVID-19.
Triều Tiên chuẩn bị rải khoảng 12 triệu truyền đơn sang Hàn Quốc bằng 3.000 quả bóng bay, đồng thời nêu rõ "thời điểm để trừng phạt trả đũa" đang tới rất nhanh.
Việc Hàn Quốc để những người dân Triều Tiên đào tẩu rải truyền đơn mang nội dung chống phá Bình Nhưỡng đã khiến tình hình giữa hai miền đột ngột căng thẳng trở lại.
Một chiếc thuyền nhỏ chở theo 3 người Triều Tiên đã vượt biên giới liên Triều trên biển ở khu vực Đông Hải và được lai dắt vào một bến cảng của nước này để phục vụ hoạt động điều tra.
Cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho hối thúc đồng nghiệp cũ Jo Song Gil mất tích ở Italy đào tẩu tới Seoul sau khi xuất hiện thông tin rằng ông Jo Song-gil đang xin tị nạn tại Mỹ.
Ông Jo Song-gil, 48 tuổi, quyền Đại sứ Triều Tiên tại Italy, đã rời phái bộ ngoại giao tại Rome vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác vào cuối tháng 11/2018 và mất tích cùng vợ từ ngày đó.
Ngày 18/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hơn 1.000 người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong năm nay, tương đương con số ghi nhận được cùng kỳ năm ngoái.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết một binh sỹ Triều Tiên ngày 1/12 đã đào tẩu sang Hàn Quốc qua biên giới trên đất liền phía Đông.
Triều Tiên dọa sẽ hoãn cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 dự kiến vào tháng 8 nếu Seoul không hồi hương các công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc đã hạn chế cấp hộ chiếu cho các nữ nhân viên nhà hàng, từng làm việc trong nhà hàng Ryugyong ở miền Đông Trung Quốc và đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 4/2016.
Người quản lý nhà hàng Ryugyong, ông Ho Kang-il, đã thừa nhận chính Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đứng sau vụ 13 nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu hồi tháng 4/2016.
Hàn Quốc đã xây dựng kế hoạch kéo dài 3 năm nhằm hỗ trợ những người Triều Tiên đào tẩu, trong đó có các biện pháp giúp họ kiếm được việc làm để thích ứng với cuộc sống ở Hàn Quốc.